Trung tâm Chính trị huyện Thường Xuân nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện, những năm qua, Trung tâm Chính trị (TTCT) huyện Thường Xuân đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên ở cơ sở.

Học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2020 tại Trung tâm Chính trị huyện Thường Xuân.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT huyện Thường Xuân, cho biết: Hằng năm, trung tâm đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đối tượng đảng trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với phương châm “Học đi đôi với hành”, trung tâm đã chỉ đạo cán bộ, giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, thường xuyên sử dụng phương pháp giảng dạy mới, tăng cường đối thoại giữa giảng viên và học viên; các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra. Bên cạnh đó, trung tâm thường xuyên tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên đi nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia giao lưu học hỏi kinh nghiệm thông qua thao giảng cụm; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức để đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học viên đi tham quan các di tích lịch sử, văn hóa tại các mô hình, điển hình trong huyện và tỉnh góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bổ sung kiến thức thực tiễn cho cán bộ, giảng viên và học viên. Ở mỗi chương trình đào tạo, trung tâm đều dành từ một đến hai buổi để giảng dạy về lịch sử địa phương, lịch sử truyền thống cho học viên. Các lớp bồi dưỡng của trung tâm thực hiện theo đúng quy định chung, sau mỗi chương trình đều có kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Kết quả, giai đoạn 2015-2020, TTCT huyện Thường Xuân đã mở được 14 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.060 đồng chí; 15 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 1.011 đồng chí; 4 lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cho 488 đồng chí; 1 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 64 đồng chí; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp trung cấp chính trị hành chính cho 146 đồng chí và 1 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn ban chấp hành và các chức danh chủ chốt huyện Thường Xuân nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 cho 79 đồng chí; 5 lớp quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính cho 384 đồng chí là công chức, viên chức trong huyện; 60 buổi triển khai nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cho trên 10.000 lượt cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, trung tâm thường xuyên phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các phòng của UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện mở 34 lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho trên 3.400 cán bộ ở cơ sở...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng tại TTCT huyện Thường Xuân đã góp phần nâng cao kiến thức lý luận, năng lực thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, từng bước đáp ứng sự nghiệp đổi mới trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Khắc Công

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/trung-tam-chinh-tri-huyen-thuong-xuan-nang-cao-chat-luong-dao-tao-boi-duong-ly-luan-chinh-tri/131422.htm