Trung tâm cứu nạn vượt sóng cứu ngư dân bị nạn ngay trong đêm

Một ngư dân bị thương suýt đứt lìa bàn chân đã được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa vào bờ ngay trong đêm để điều trị.

Lực lượng cứu nạn trên tàu SAR 412 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam sơ cấp cứu cho ngư dân Võ Văn Toàn (Ảnh: Nguyên Vũ)

Sáng ngày 7/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đóng tại Đà Nẵng cho biết đã đưa một ngư dân bị nạn tại khu vực quần đảo Hoàng Sa cập cảng Đà Nẵng, chuyển vào bệnh viện tiếp tục điều trị.

Trước đó, vào trưa ngày 6/11, Võ Văn Toàn (23 tuổi, quê Quảng Ngãi) đang lao động trên tàu cá QNg 98848 TS tại phía bắc quần đảo Hoàng Sa thì bị tai nạn lao động đứt lìa bàn chân phải, bất tỉnh do mất nhiều máu.

Chủ tàu cá QNg 98848 TS đã phát tín hiệu cấp cứu về đất liền tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. Chiều ngày 6/11, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thường trực tại Đà Nẵng) đã xuất phát giữa thời điểm sóng to, gió lớn để cứu nạn kịp thời.

Gần 21h đêm ngày 6/11, tàu SAR 412 đã tiếp cận được ngư dân bị nạn và tiến hành sơ cấp cứu, sau đó nhanh chóng chuyển ngư dân Toàn lên tàu để trở về đất liền ngay trong đêm. Đến rạng sáng ngày 7/11, tàu SAR 412 đã về tới đất liền và ngư dân Võ Văn Toàn đã được chuyển tới bệnh viện để cấp cứu.

Kim Vương

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/trung-tam-cuu-nan-vuot-song-cuu-ngu-dan-bi-nan-ngay-trong-dem-91930.html