Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng lên tiếng việc 'xin' máy bay bị bỏ quên tại Nội Bài

Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng lên tiếng lý giải về việc ký văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam để xin hoặc đổi dịch vụ lấy chiếc máy bay bị bỏ quên 12 năm.

Mới đây, Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng đã có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam đề nghị xin hoặc đổi dịch vụ lấy chiếc Boeing 727 bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài đã gây sự chú ý của dư luận.

Cụ thể, văn bản của Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng cho hay thông qua báo chí, được biết Cục Hàng không Việt Nam đang được giao tìm phương án xử lý chiếc Boeing 727 bị bỏ lại tại sân bay Nội Bài đã 12 năm.

Văn bản của Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng gửi Cục Hàng không Việt Nam đề nghị xin hoặc đổi dịch vụ để lấy chiếc máy bay bị bỏ quên.

Văn bản của Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng gửi Cục Hàng không Việt Nam đề nghị xin hoặc đổi dịch vụ để lấy chiếc máy bay bị bỏ quên.

"Thực tế, nhiều người cao tuổi đang sống tại Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng luôn ao ước được một lần trải nghiệm ngồi trên máy bay trong khi hiện tại sức khỏe không cho phép để di chuyển bằng máy bay thực sự. Trong lúc đang tìm cách để hiện thực hóa ước mơ của các cụ, chúng tôi biết rằng hiện sân bay Nội Bài đang giữ 1 chiếc máy bay bị bỏ quên 12 năm. Chính vì vậy. chúng tôi đánh liều gửi công văn này đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cho Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng xin chiếc máy bay này", văn bản thể hiện.

Chiếc máy bay bị "bỏ quên" tại sân bay Nội Bài (Ảnh: TL)

Theo Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng, việc này có ý nghĩa rất lớn đối với người cao tuổi - những người đã dành cả tuổi thanh xuân để công hiến cho đất nước và bày tỏ ý định xin hoặc đề nghị đổi 3 suất dưỡng lão tại trung tâm lấy chiếc máy bay trên.

Với 3 suất dưỡng lão trong 12 năm tại đây có trị giá hơn 3,8 tỷ đồng, tương đương 8,8 triệu đồng/suất/tháng, bao gồm chi phí dưỡng lão cơ bản, mát xa toàn thân, sinh tố hàng ngày theo mùa, ngâm chân muối khoáng thảo dược...

Hiện Cục Hàng không Việt Nam vẫn chưa có thông tin hoặc phương án nào được đưa ra trước đề nghị này của Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng.

Một buổi sinh hoạt của người cao tuổi tại Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình Việt Nam về vấn đề này, ông Đỗ Trần Hồ Thắng - Tổng Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng xác nhận nội dung trên và cho biết, việc gửi văn bản cho Cục Hàng không Việt Nam xuất phát từ mong muốn "hiện thực hóa" ước mơ của các cụ đang sinh sống tại Trung tâm.

"Trung tâm xin hoặc đổi dịch vụ lấy chiếc máy bay này không chỉ phục vụ cho các cụ đang sống tại Trung tâm mà còn phục vụ cho những người cao tuổi khác có mong muốn được trải nghiệm tương tự", ông Thắng chia sẻ.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/trung-tam-duong-lao-dien-hong-len-tieng-viec-xin-may-bay-bi-bo-quen-tai-noi-bai-d148888.html