Trung tâm Hậu cần-Kỹ thuật đảo Sinh Tồn hỗ trợ sửa tàu cá cho ngư dân

Trưa 24-9, cán bộ, nhân viên âu tàu Sinh Tồn, thuộc Hải đoàn 129 (Quân cảng Sài Gòn) đã khắc phục, sửa chữa hoàn tất những hỏng hóc của tàu cá ngư dân gặp sự cố trên biển và bàn giao cho chủ tàu tiếp tục hoạt động khai thác hải sản.

Trước đó, sáng 20-9, tàu cá BTh 98804 TS đang đánh bắt hải sản ở khu vực quần đảo Trường Sa, thì bị hỏng bơm nước ngọt máy chính, tàu bị trôi dạt về phía Bắc đảo Sinh Tồn, cách khoảng 48 hải lý. Nhận được thông tin hỗ trợ, đến 14 giờ ngày 21-09, Tàu 741 của Hải đoàn 129 phối hợp với tàu KN 475 (Vùng 4 Hải quân) đã kéo tàu cá BTh 98804 TS vào Trung tâm Dịch vụ - Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn do Hải đoàn 129 quản lý.

 Cán bộ, nhân viên Âu tàu Sinh Tồn nỗ lực sửa chữa máy tàu cá BTh 98804 TS.

Cán bộ, nhân viên Âu tàu Sinh Tồn nỗ lực sửa chữa máy tàu cá BTh 98804 TS.

Tại đây, cán bộ, nhân viên trung tâm tiến hành kiểm tra và phát hiện trục bơm máy nước ngọt làm mát máy chính bị gãy. Đội ngũ thợ kỹ thuật của Trung tâm đã sửa chữa, sử dụng giá đỡ bơm nước ngọt ER150 để khắc phục; sau đó vận hành thử đạt chất lượng tốt mới bàn giao cho chủ tàu, đồng thời trao tặng cá cờ Tổ quốc và tủ thuốc y tế.

Tin, ảnh: ANH NHI-HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/trung-tam-hau-can-ky-thuat-dao-sinh-ton-ho-tro-sua-tau-ca-cho-ngu-dan-591884