Trung tâm hỗ trợ sinh sản - BV Phụ sản Hải Phòng: Nơi ươm mầm hạnh phúc

Bằng sự tận tâm, nhiệt thành, coi người bệnh như người thân của các y, bác sĩ, sau 15 năm thành lập Trung tâm hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã trở thành mái nhà chung, nơi gửi gắm niềm tin của rất nhiều gia đình, các cặp vợ chồng hiếm muộn trong và ngoài thành phố.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng TS, BS Vũ Văn Tâm cùng tập thể bác sĩ, kỹ thuật viên, y tá, điều dưỡng TTHTSS.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng TS, BS Vũ Văn Tâm cùng tập thể bác sĩ, kỹ thuật viên, y tá, điều dưỡng TTHTSS.

Coi người bệnh như người thân

Trong những năm qua, trung tâm Hỗ trợ sinh sản (TTHTSS) - Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc, Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II Vũ Văn Tâm, đã áp dụng nhiều phương pháp kỹ thuật cao trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản đang được áp dụng tại các trung tâm Hỗ trợ sinh sản tiên tiến trên thế giới,mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình, cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn.

Trung tâm đã triển khai được hầu hết các kỹ thuật trong qui trình thụ tinh ống nghiệm, có nhiều kỹ thuật đã trở thành thường quy, như: kỹ thuật phôi thoát màng; vi phẫu tinh hoàn lấy tinh trùng; kỹ thuật thụ tin: tiêm trực tiếp tinh trùng vào bào tương noãn; phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh sử dụng dao siêu âm; lưu trữ phôi đông lạnh nuôi phôi ngày 5…

Đặc biệt, từ năm 2016, trung tâm đã triển khai thêm kỹ thuật mới “Nuôi phôi thai ngày 5” do TS, BS chuyên khoa II Vũ Văn Tâm trực tiếp thực hiện và chỉ đạo. Điểm mấu chốt của kỹ thuật này thay vì chuyển phôi sớm, phôi sẽ được nuôi trong môi trường nuôi cấy đặc biệt đến ngày thứ 5 mới chuyển phôi vào trong buồng tử cung.

Nhờ kỹ thuật mới, tỷ lệ có thai tăng lên đáng kể. Trong năm 2016, tổng số phụ nữ hiếm muộn đã được chuyển phôi nuôi cấy ngày 5 là 76 người, tỷ lệ thành công là 68%, đây là tỷ lệ có thai cao trong phương pháp TTON trên cả nước nên được bệnh nhân tin tưởng giới thiệu cho bạn bè, đồng nghiệp và người thân đến khám, chữa vô sinh.

Kỹ thuật đông lạnh phôi thai trong phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Giám đốc bệnh viện, TS, BS chuyên khoa II Vũ Văn Tâm chia sẻ: “Trung tâm hỗ trợ sinh sản, bệnh viện phụ sản Hải Phòng được thành lập rất sớm từ năm 2002, thứ 2 toàn miền Bắc chỉ sau bệnh viện Phụ sản trung ương.

Với việc đưa vào triển khai nhiều biện pháp, trang thiết bị hỗ trợ sinh sản tiên tiến. Từ đầu năm 2017 đến nay, rất nhiều bệnh nhân ngoại tỉnh đã đến với trung tâm.

Riêng trong tháng 3, trung tâm đã thực hiện Thụ tinh trong ống nghiệm cho 86 bệnh nhân ngoại tỉnh, trong đó: 14 bệnh nhân đến từ Quảng Ninh, 02 bệnh nhân đến từ Điện Biên, 02 bệnh nhân đến từ Thái Bình, 01 bệnh nhân đến từ Nam Định, 02 bệnh nhân đến từ Bắc Ninh, 05 bệnh nhân đến từ Hải Dương”.

Với phương châm “coi người bệnh như người thân” TTHTSS luôn nỗ lực nâng cao chất lượng điều trị, thái độ phục vụ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đem lại kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Nơi gửi gắm niềm tin của những gia đình hiếm muộn

Vợ chồng anh Phạm Kim Trung và chị Trần Thị Hương ở Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng kết hôn từ năm 2003. Năm 2004, anh chị sinh được một bé gái. Sau khi có con ầu lòng, anh chị tập trung cho việc làm kinh tế gia đình và nuôi dạy con gái.

Đến khi con gái được 5 tuổi, anh chị quyết định sinh con thứ 2 nhưng sau hơn một năm không áp dụng bất cứ biện pháp kế hoạch nào, chị Hương vẫn không có thai. Đến khám tại TTHTSS bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, chị được các bác sĩ thăm khám và đưa ra kết luận: vô sinh thứ phát, độ II, trên 1 năm.

Buồn bã, thất vọng, anh Trung cùng vợ bàn nhau sẽ đến bệnh viện Phụ sản trung ương điều trị vô sinh vì cho rằng ở đó là tuyến trung ương sẽ điều trị tốt hơn.

Tuy nhiên, qua thời gian tìm hiểu và được bạn bè chia sẻ, anh chị đã quyết định đến với TTHTSS bệnh viện phụ sản Hải Phòng để điều trị.

Hàng trăm em bé được sinh ra đời nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Suốt từ năm 2012, mặc dù qua nhiều lần điều trị đều không có kết quả nhưng vợ chồng chị Hương và các y bác sĩ tại trung tâm vẫn không nản chí. Phải đến ngày 20/8/2016, khi chị Hương được TS,BS Vũ Văn Tâm trực tiếp thực hiện kỹ thuật chuyển phôi (chuyển phôi ngày 5) chị đã có song thai.

Ngày 21/4/2017, trong niềm hạnh phúc, vui sướng vỡ òa của gia đình, khi chị Hương sinh được hai bé trai khỏe mạnh bụ bẫm.

Gia đình anh Trung, chị Hương cũng chỉ là một trong số rất nhiều những trường hợp được bệnh viện phụ sản Hải Phòng mang lại niềm vui.

Những đứa trẻ được tạo nên từ niềm mong mỏi vô bờ bến của gia đình và sự tận tâm hết mực của các y bác sĩ của TTHTSS nay đều đã khôn lớn.

Các con đều rất thông minh, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Bé Nguyễn Huy Minh đạt giải ba toán quốc tế, bé Nguyễn Thị Bích Ngọc đạt huy chương vàng giải vô địch cờ vua nhanh Hoa Phượng đỏ….

“Thành công không chỉ đổi bằng nước mắt mà còn đổi bằng rất nhiều nước mắt và sự tận tâm, cố gắng. Hạnh phúc của người thầy thuốc chính là nụ cười mãn nguyện của các bệnh nhân”, Giám đốc Bệnh viện phụ sản Hải Phòng trải lòng.

Thùy Dương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/trung-tam-ho-tro-sinh-san--bv-phu-san-hai-phong-noi-uom-mam-hanh-phuc-d45106.html