Trung tâm Huấn luyện BĐBP: Tập trung thực hiện các khâu đột phá, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh

Ngày 28/5, tại Vĩnh Phúc, Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Huấn luyện (TTHL) BĐBP nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề 'Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển' đã thành công tốt đẹp sau khi hoàn thành các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP dự đại hội.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đoàn Chung

Cùng dự Đại hội có Thượng tá Đoàn Ngọc Báu, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị BĐBP; Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TTHL BĐBP; đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng trực thuộc TTHL BĐBP và 51 cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở TTHL BĐBP.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị khẳng định, trong 5 năm qua, Công đoàn cơ sở TTHL BĐBP đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, phong trào và hoạt động Công đoàn TTHL BĐBP đã có bước phát triển mới, đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng; phong trào, hoạt động công đoàn ngày càng đạt hiệu quả thiết thực. Công tác công đoàn được triển khai toàn diện, đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, đồng thời có sự đổi mới về nội dung, phương thức, tập trung giáo dục, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên công đoàn.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đoàn Chung

Đặc biệt, Công đoàn cơ sở TTHL BĐBP đã động viên cán bộ, đoàn viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như: “Xanh, sạch, đẹp - đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Năm nhất, ba không”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Trong nhiệm kỳ vừa qua, có hơn 140 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn được tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến; giấy khen của Cục Chính trị BĐBP và TTHL BĐBP; 16 đồng chí cán bộ, đoàn viên công đoàn được nâng lương, thăng quân hàm trước niên hạn; không có cán bộ, đoàn viên công đoàn vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Công đoàn cơ TTHL BĐBP còn duy trì, thực hiện tốt công tác chính sách cho cán bộ, đoàn viên công đoàn như: Tổ chức thăm, động viên đoàn viên công đoàn và thân nhân phải điều trị, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho cán bộ, đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán; phối hợp trong tham mưu, đề xuất và tổ chức tốt các hoạt động gặp mặt trong các ngày lễ, tết... Hằng năm, Công đoàn cơ sở TTHL BĐBP đều được Đảng ủy Trung tâm Huấn luyện BĐBP đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn TTHL BĐBP nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đoàn Chung

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn cơ sở TTHL BĐBP xác định tập trung nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức công đoàn; tiếp tục nâng cao đời sống, đảm bảo dân chủ, công bằng xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn; gương mẫu, xung kích thực hiện thắng lợi các khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ tuyển nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TTHL BĐBP trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn BĐBP lần thứ IX. Ảnh: Đoàn Chung

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở TTHL BĐBP nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn BĐBP lần thứ IX đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định.

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trung-tam-huan-luyen-bdbp-tap-trung-thuc-hien-cac-khau-dot-pha-xay-dung-to-chuc-cong-doan-co-so-vung-manh-post461601.html