Trung tâm khoa học 200 tỷ đồng vừa hoạt động đã bị sụt lún

Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo của Bình Định - có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 200 tỷ đồng, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Nhiều điểm bị rạn nứt sụt lún ở phía mặt tiền của Trung tâm. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Nhiều điểm bị rạn nứt sụt lún ở phía mặt tiền của Trung tâm. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Ngày 18/5, đại diện lãnh đạo Tòa nhà Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn đồng ý chủ trương cho Sở Khoa học và Công nghệ sử dụng số tiền không quá 800 triệu đồng để sửa chữa, bảo dưỡng Tòa nhà Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo năm 2023 theo đề nghị của Sở Tài chính.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định giao Sở Tài chính và Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 200 tỷ đồng. Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, Trung tâm đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Theo quan sát của phóng viên, nhiều đế trụ của các cột chống hệ thống mái hiên đã bị sụt lún rất sâu; một số vị trí nền gạch bị bong tróc, lồi lõm, phần móng nứt toác, hở hàm ếch, gạch tường rơi vãi khắp nơi… gây mất mỹ quan, phản cảm đối với du khách đến tham quan.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định cho biết nguyên nhân chính khiến tòa nhà xuống cấp nhanh chóng là do được xây dựng trên nền đất trồng lúa và do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khắc nghiệt./.

Sỹ Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-tam-khoa-hoc-200-ty-dong-vua-hoat-dong-da-bi-sut-lun/863314.vnp