Trung tâm nhân đạo Minh Tâm xây dựng công trình khi chưa được cấp phép

Các công trình xây dựng không phép như nhà xưởng, sân bóng, bể bơi...trên đất dự án của Trung tâm dạy nghề tư thục nhân đạo Minh Tâm chưa được các cơ quan chức năng của TP. Hà Nội chấp thuận, tuy nhiên không hiểu vì sao cho đến thời điểm hiện tại, các công trình vi phạm trên vẫn chưa bị xử lý.

Dự án Trung tâm dạy nghề tư thục nhân đạo Minh Tâm (Trung tâm Minh Tâm) có địa chỉ tại xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất (TP. Hà Nội) với chức năng dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật, người nghèo, trẻ mồ côi...Dự án này mới được phê duyệt chấp thuận về mặt chủ trương và đang xây dựng quy trình để xin phép thành phố phê duyệt. Mặc dù Trung tâm Minh Tâm được cấp giấy chứng nhận đầu tư, quy hoạch 1/500 để xây dựng nhà xưởng phục vụ cho việc dạy nghề, thực hành nghề...nhưng đại diện là bà Vũ Thị Xiêm đã cho đơn vị khác thuê lại đất và sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Trung tâm dạy nghề tư thục nhân đạo Minh Tâm.

Các sai phạm này bắt đầu từ năm 2015 - 2016 là khi các công trình sân bóng, bể bơi xuất hiện và vào những năm 2018 - 2019 là 2 khu nhà xưởng. Được biết, bà Vũ Thị Xiêm đã cho Công ty Cổ phần phát triển việc làm và hỗ trợ người khuyết tật Thanh Nhã thuê lại mặt bằng có diện tích là 5.000m2.

Bể bơi xây dựng trái phép tại Trung tâm dạy nghề tư thục nhân đạo Minh Tâm.

Trước những sai phạm của Trung tâm Minh Tâm, PV PhapluatNet đã liên hệ và làm việc với UBND huyện Thạch Thất. Trao đổi với PV, ông Kiều Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất cho biết: “UBND huyện sẽ lập đoàn thanh tra toàn diện những công trình sai phạm tại Trung tâm nhân đạo Minh Tâm và khi có kết quả nếu Trung tâm Minh Tâm sai phạm thì sẽ cho tháo dỡ công trình sai phạm trong đất dự án…”.

Theo ông Tuấn, dự án Trung tâm Minh Tâm chưa hoàn chỉnh các thủ tục để thành phố phê duyệt, việc "mọc" lên các công trình như sân bóng, bể bơi, 2 khu nhà xưởng... là vi phạm: “Ở đây, chính quyền cấp xã cũng có chỗ lúng túng và hầu hết các sai phạm của Trung tâm Minh Tâm là cố tình, chây ỳ. Mặt khác, Trung tâm Minh Tâm mang danh hoạt động nhân đạo nên có thể chính quyền xã chưa xử lý quyết liệt”, ông Tuấn đánh giá.

Tính đến nay đã có nhiều công trình vi phạm của Trung tâm Minh Tâm mọc lên nhưng việc xử lý sai phạm chỉ đang dừng ở mức lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính mà chưa có bất kỳ biện pháp mạnh tay nào để răn đe và nhằm chấm dứt hành vi sai phạm.

“UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND xã xây dựng kế hoạch theo quy định để xử lý nghiêm việc vi phạm đến đâu xử lý đến đó. Quyết không bao che. Huyện cũng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các bước để thành phố phê duyệt dự án, tuy nhiên từ nay đến lúc đó vẫn phải đảm bảo nghiêm các quy định pháp luật, tạm dừng hoạt động các công trình bể bơi, sân bóng. Còn đối với khu nhà xưởng sẽ thực hiện từng bước, yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế.” – ông Tuấn cho hay.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng kể từ ngày làm việc với UBND huyện Thạch Thất, khi PV quay lại khảo sát thực địa thì các công trình sai phạm như bể bơi, sân bóng, nhà xưởng… vẫn tồn tại, không hề có việc tự tháo dỡ hay cưỡng chế của chính quyền địa phương.

PhapluatNet sẽ tiếp tục thông tin.

PV

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/trung-tam-nhan-dao-minh-tam-xay-dung-cong-trinh-khi-chua-duoc-cap-phep-47182.html