Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 7-3, tại Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới (TTNĐ) Việt - Nga tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống (7-3-1988 / 7-3-2023). Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự, trao huân chương và phát biểu ý kiến.

Cùng dự buổi lễ còn có Ngài Gennady Bezdetko, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang (LB) Nga tại Việt Nam; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện Ủy ban Phối hợp Liên chính phủ Việt Nam – LB Nga về TTNĐ Việt - Nga cùng đại biểu lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, cơ quan chức năng của Việt Nam và LB Nga.

 Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TUẤN HUY

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TUẤN HUY

Trong diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc phía Việt Nam TTNĐ Việt-Nga nhấn mạnh, trải qua 35 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành được sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước; sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ngành, sự hợp tác giữa các tổ chức khoa học, công nghệ hai nước; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, cùng sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, nhân viên cả Việt Nam và LB Nga, TTNĐ Việt - Nga ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành tổ chức khoa học và công nghệ đa ngành về nhiệt đới có uy tín ở Việt Nam, LB Nga và quốc tế. Kết quả nghiên cứu của Trung tâm đã đóng góp quan trọng vào phát triển khoa học, công nghệ nói chung, khoa học, công nghệ, kỹ thuật quân sự nói riêng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đáp ứng lợi ích của cả Việt Nam và LB Nga.

 Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc phía Việt Nam TTNĐ Việt - Nga đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: TUẤN HUY

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc phía Việt Nam TTNĐ Việt - Nga đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: TUẤN HUY

 GS, TS Kucherenko Petr Aleksandrovich phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TUẤN HUY

GS, TS Kucherenko Petr Aleksandrovich phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TUẤN HUY

Nhấn mạnh Chính phủ LB Nga luôn quan tâm đến hoạt động của TTNĐ Việt-Nga, GS, TS Kucherenko Petr Aleksandrovich, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Đại học Nga, Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Phối hợp Liên Chính phủ về TTNĐ Việt -Nga khẳng định, TTNĐ Việt-Nga đang bước vào giai đoạn phát triển mới, cho phép tạo ra những bước đột phá lớn, không chỉ thu nhận kiến thức khoa học mới mà còn ứng dụng chúng trong thực tế phục vụ quốc phòng, an ninh của Nga và Việt Nam. Thứ trưởng Kucherenko tin tưởng, TTNĐ Việt-Nga tiếp tục là một trong những trung tâm hàng đầu trong hợp tác khoa học và kỹ thuật Việt-Nga.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trân trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng TTNĐ Việt - Nga.

 Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: TUẤN HUY

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: TUẤN HUY

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: TUẤN HUY

 Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga. Ảnh: TUẤN HUY

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga. Ảnh: TUẤN HUY

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích xuất sắc mà Trung tâm đã đạt được trong suốt chặng đường 35 năm qua. Phó chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Nhà nước, nhân dân, các bộ, ngành của LB Nga, đặc biệt là Bộ Khoa học và Đại học, Viện Hàn lâm Khoa học và Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đã tích cực phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để TTNĐ Việt - Nga hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà hai Nhà nước Việt Nam và LB Nga đã giao phó.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, với khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, Việt Nam đang đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại. Đây là sự nghiệp to lớn, đòi hỏi phải phát huy cao nhất mọi nguồn lực, tiềm năng, trí tuệ của toàn dân tộc, đặc biệt là năng lực sáng tạo của các nhà khoa học, trong đó TTNĐ Việt - Nga phải tiếp tục nâng cao năng lực toàn diện, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đặc biệt là hoạt động khoa học và công nghệ. Phấn đấu xây dựng Trung tâm thành cơ sở khoa học - công nghệ uy tín, một số lĩnh vực đạt trình độ khu vực và thế giới có khả năng tham gia và triển khai các chương trình khoa học trọng điểm của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, tiếp tục là địa chỉ tin cậy trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và LB Nga.

 Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TUẤN HUY

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TUẤN HUY

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu, TTNĐ Việt - Nga tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại nói chung, về quân sự, quốc phòng và phát triển khoa học công nghệ nói riêng. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Ủy ban Phối hợp về TTNĐ Việt - Nga, thực hiện nghiêm các văn bản, hiệp định, nghị định thư có liên quan đã được chính phủ hai nước ký kết. Bảo đảm mọi hoạt động đúng định hướng chính trị, có chất lượng, hiệu quả; góp phần nâng cao tiềm lực, uy tín khoa học, công nghệ của quân đội; đóng góp tích cực cho quan hệ, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - LB Nga.

Phó chủ tịch nước nhấn mạnh, Trung tâm cần bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung hợp tác đã được hai bên xác định, mạnh dạn đột phá, đổi mới sáng tạo, kết hợp chặt chẽ nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, thích ứng và chuyển giao công nghệ phục vụ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội ngày càng thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị thực tiễn cao. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp sinh thái, môi trường biển; nâng cao độ bền nhiệt đới các loại vũ khí trang bị kỹ thuật; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng phó hiệu quả các bệnh truyền nhiễm mới, các thách thức an ninh phi truyền thống... phục vụ lợi ích của cả hai nước, góp phần nâng cao hơn nữa uy tin và tầm ảnh hưởng của Trung tâm trong quan hệ Việt - Nga, khu vực và thế giới.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ tin tưởng TTNĐ Việt - Nga tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Hợp tác, sáng tạo, hiệu quả, thực chất", nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả, thành tích to lớn, xứng đáng là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của Việt Nam và LB Nga, góp phần tích cực xây dựng Quân đội nhân dân cách chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại.

 Tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: TUẤN HUY

Tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: TUẤN HUY

PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/trung-tam-nhiet-doi-viet-nga-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-720951