Trung tâm Những người lao động Cuba thăm và làm việc với Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Chiều 6.7, tại Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Hà Nội), đoàn đại biểu cấp cao của Trung tâm Những người lao động Cuba đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Các đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento; Bùi Văn Cường chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo CĐ Dầu khí Việt Nam tại buổi làm việc. Ảnh: Dương Quốc Bình.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Lianys Torres Rivera - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ Thế giới.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Đỗ Chí Thanh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Nghiêm Thùy Lan – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Dầu khí Việt Nam; Nguyễn Mạnh Kha – Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan đã nồng nhiệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao của Trung tâm Những người lao động Cuba do đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Đại biểu Quốc hội của Chính quyền Nhân dân Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm những người Lao động Cuba làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan giới thiệu với đoàn những thông tin cơ bản về tình hình hoạt động sản xuất-kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – tập đoàn kinh tế trụ cột của Việt Nam cũng như những thành tích mà Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt được trong hơn 27 năm hình thành và phát triển.

“Hoạt động CĐ ngành Dầu khí luôn đổi mới, hướng các hoạt động về cơ sở, đi vào chiều sâu, bảo đảm thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của người lao động”- đồng chí Nghiêm Thùy Lan cho biết.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, nội dung hoạt động công đoàn cùng quan tâm. Công đoàn hai bên sẽ sớm đẩy nhanh tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới thông qua các chuyến thăm làm việc, trao đổi kinh nghiệm; mở các lớp tập huấn với một số chuyên gia năng lượng nước ngoài giảng dạy; các hoạt động giao lưu, học hỏi về giao tiếp, kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể, toàn cầu hóa và vai trò của công đoàn; kỹ năng vận động thuyết phục để phát triển đoàn viên…

Thay mặt Trung tâm Những người lao động Cuba, đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento đã cảm ơn sự tiếp đón trọng thị cũng như những tình cảm của lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam đối với đoàn. Đồng thời, đồng chí cũng hi vọng hai tổ chức tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện hơn.

Quế Chi - Quốc Bình

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/trung-tam-nhung-nguoi-lao-dong-cuba-tham-va-lam-viec-voi-cong-doan-dau-khi-viet-nam-617160.ldo