Trung tâm thanh thiếu niên gần 62 tỷ đồng thành... bãi chăn bò

Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Đắk Lắk được xây dựng trên diện tích 3ha, nằm tọa lạc trên trục đường Trần Quý Cáp, TP Buôn Ma Thuột. Công trình được kỳ vọng sẽ phục vụ nhiều hoạt động ý nghĩa cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Bên ngoài cổng của trung tâm biến thành bãi rác.

Bên ngoài cổng của trung tâm biến thành bãi rác.

Tuy nhiên, trong suốt hơn 5 năm sau khi hoàn thành, công trình đang bị bỏ hoang, các hạng mục bắt đầu xuống cấp, hư hỏng.

Nhà bảo vệ ngay cổng ra vào bị hư hỏng.

Ngay tại cổng ra vào luôn khóa cửa im ỉm, xung quanh cỏ mọc um tùm, cổng sắt hoen rỉ, nhà bảo vệ hư hỏng, không có cửa. Phía bên trong, công trình nhà chức năng được xây dựng 2 tầng, rộng rãi nhưng lâu ngày không được sử dụng nên ẩm mốc, bụi đất bám kín khắp các lối đi.

Nhiều hạng mục khu nhà bảo vệ cùng cùng cổng bị hư hỏng, hoen rỉ, xuống cấp.

Không những vậy, một số khu vực rêu phủ khắp, nhiều mảng tường bong tróc, kính cửa bị vỡ. Phần mái che phía trước tòa nhà đã bị hư hỏng, vỡ nát... Xung quanh tòa nhà cỏ mọc um tùm nên được người dân địa phương trưng dụng làm nơi chăn thả bò, còn phần sân được tận dụng làm nơi phơi nông sản.

Được xây dựng trên diện tích 3ha, hoàn thiện hơn 5 năm nhưng trung tâm chưa một lần đi vào hoạt động.

Theo ông N.V.Đ. (nhân viên bảo vệ) cho biết, trong suốt hơn 5 năm qua, ông được thuê với mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng chỉ để trông coi tránh người lạ vào phá phách bên trong. “Hơn 5 năm qua, công trình chưa một lần đi vào hoạt động. Nhiều hạng mục bỏ hoang lâu ngày đã xuống cấp. Do tòa nhà quá rộng nên không thể dọn dẹp thường xuyên được”, ông Đ. cho hay.

Ngay cổng ra vào cỏ cây mọc um tùm.

Theo tìm hiểu, năm 2007, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã có đề án gửi Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bố trí vốn để xây dựng Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh. Tháng 10/2007, Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có quyết định cho phép đầu tư dự án và giao Tỉnh đoàn Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Nhiều hạng mục bên trong đang bị xuống cấp.

Dự án có mức đầu tư 52,8 tỷ đồng, trong đó, vốn Trung ương khoảng 34,6 tỷ và tỉnh Đắk Lắk đối ứng khoảng 18,1 tỷ đồng. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và giải phóng mặt bằng, đến năm 2013 dự án được thi công. Việc thi công dựa vào nguồn vốn bố trí về, do đó đến năm 2017 dự án này chính thức hoàn thiện.

Khu nhà điều hành bể bơi bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Ngoài ra, bên trong dự án này còn được đầu tư thêm bể bơi của Trung tâm với kinh phí hơn 8,9 tỷ đồng tư nguồn vốn của Trung ương (dự án được chấp thuận vào năm 2016). Tổng kinh phí của dự án Trung tâm thanh thiếu niên Đắk Lắk lên tới trên 61,7 tỷ đồng.

Khu bể bơi bỏ hoang bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Bà H’Giang Niê, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk thừa nhận, Trung tâm hiện chưa đi vào hoạt động do chưa thành lập được bộ máy hoạt động vì vướng cơ chế. Cụ thể, chưa được thành lập mới bộ máy quản lý của trung tâm là đơn vị sự nghiệp cấp 2 trực thuộc Tỉnh đoàn và phía Tỉnh đoàn hiện cũng đang thiếu rất nhiều biên chế.

Bên ngoài nhiều hạng mục đang bị xuống cấp trầm trọng.

Về việc công trình đang có dấu hiệu xuống cấp, phía Tỉnh đoàn cho rằng do không hoạt động thì không có kinh phí để sửa chữa và định kỳ có tổ chức dọn dẹp. Riêng khu vực bể bơi, Tỉnh đoàn đã cho rút sạch nước để tránh tiềm ẩn nguy hiểm.

Công trình biến thành nơi thả bò của một số hộ dân.

“Trung tâm cũng từng được tận dụng để tổ chức một số hoạt động như cắm trại, tập huấn cho thanh thiếu niên. Tuy nhiên, vướng vào 2 năm dịch bệnh nên các hoạt động được diễn ra tại đây rất ít ỏi. Trong thời gian chờ thành lập bộ máy hoạt động của Trung tâm, Tỉnh đoàn cũng đang xin chủ trương xã hội hóa, kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện thiết chế cho thanh thiếu niên để giúp công trình phát huy hiệu quả, tránh lãng phí”, bà H’Giang Niê thông tin.

Văn Thành

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/trung-tam-thanh-thieu-nien-gan-62-ty-dong-thanh-bai-chan-bo-i692834/