Trung tâm tiếng Anh của giáo viên chửi học sinh 'óc lợn' đóng cửa, gỡ biển hiệu

Gỡ biển hiệu trung tâm, đóng cửa nghỉ làm sau vụ việc, trung tâm tiếng Anh MST của giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến bị cho là đóng cửa.

Theo lịch làm việc bình thường, trung tâm tiếng Anh MST sẽ mở cửa hoạt động vào 8h30 sáng tất cả các ngày trong tuần, nhưng khi tìm đến ba cơ sở của trung tâm này ở các quận Hai Bà Trưng, Hà Đông, Bắc Từ Liêm (Hà Nội), PV đều nhận được câu trả lời: "Hôm nay là ngày nghỉ" sau những cánh cửa đóng kín.

Tại lớp học thuộc tòa nhà Green Star, khu vực Bắc Từ Liêm, sáng nay biển hiệu tên của trung tâm tiếng Anh đã bị tháo ra, nhân viên kĩ thuật đã tiến hành sơn lại bức tường trống.

Bản quản lí tòa nhà chỉ giải thích: “Việc làm này là do biển tên chỉ dẫn đóng sai quy đinh, vi phạm nội quy hành lang chung nên cần tháo dỡ. Tòa nhà đã gỡ nhiều lần nhưng người thuê văn phòng lại đóng tiếp; đồng thời cũng khẳng định hoạt động này diễn ra thường xuyên, không liên quan gì đến vụ việc không hay vừa rồi của trung tâm.

Tuy nhiên, khi liên hệ hỏi một nữ nhân viên của trung tâm MST, PV Lao Động được chia sẻ rằng: “Chưa bao giờ trung tâm bị như thế này cả!”, đồng thời cô cũng tỏ ra hoang mang vì chưa nhận được thông báo từ Ban quản lí tòa nhà. Mặc dù chưa biết đến bao giờ các lớp học mới hoạt động bình thường trở lại nhưng cô vẫn cho biết: “Trung tâm chưa đóng cửa”.

NGUYỄN KIM- QUÂN VÕ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/trung-tam-tieng-anh-cua-giao-vien-chui-hoc-sinh-oc-lon-dong-cua-go-bien-hieu-605515.ldo