Trung tâm TP.HCM trước giờ cách ly toàn xã hội

Trước giờ cách ly toàn xã hội, đường phố TP.HCM ít người đi lại. Đa số hàng quán đóng cửa tránh dịch, các tụ điểm vui chơi đều vắng bóng du khách tham quan.

Từ 0h ngày 1/4, Thủ tướng chỉ đạo cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày để phòng dịch Covid-19 lây lan. Theo ghi nhận chiều 31/3, các tuyến đường vốn đông người qua lại của TP như Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa,... trở nên vắng vẻ hơn những ngày trước.

Khu vực Nhà hát TP.HCM chỉ còn vài du khách tới tham quan, chụp hình rồi nhanh chóng rời đi.

Khu vực nhà thờ Đức Bà không còn cảnh buôn bán lề đường. Người đến đây đứng cầu nguyện cũng không nhiều như những ngày trước đó. Các tuyến đường xung quanh thưa thớt xe cộ lưu thông.

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ còn vài du khách qua lại.

Một số người dân vẫn tập thể dục quanh khu vực này.

Đa số người dân chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.

Sau khi có thông báo hạn chế tập trung nơi công cộng, Bưu điện TP.HCM cũng trở nên vắng vẻ, rất ít khách du lịch đến chụp hình như mọi khi.

Bên trong bưu điện không nhiều khách tới giao dịch.

Phần lớn hàng quán tại khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa không mở cửa.

Cửa hàng trà sữa duy nhất còn hoạt động tại khu vực này cũng giới hạn số lượng tối đa chỉ 4 khách một lần và phải đứng cách nhau tối thiểu 2 m trong vị trí đã được đánh dấu.

Các chợ, siêu thị, cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu vẫn duy trì hoạt động bình thường sau 0h ngày 1/4 để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân trên địa bàn TP.HCM.

Khu vực chợ Tôn Thất Đạm (quận 1, TP.HCM) vẫn nhộn nhịp người dân tới mua sắm chiều 31/3.

Quỳnh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trung-tam-tphcm-truoc-gio-cach-ly-toan-xa-hoi-post1067044.html