Trung tâm TPHCM thiếu chỗ cho du khách xuống xe

(TBKTSG Online) - Trung tâm TPHCM là nơi có nhiều điểm tham quan, mua sắm cho khách du lịch nhưng gần đây lại thiếu chỗ dừng, đỗ xe ô tô để du khách xuống xe.

Đào Loan

Khi đường Nguyễn Huệ chưa cấm xe, khách du lịch có thể xuống xe trước cửa Thương xá Tax - Ảnh: Đào Loan

Theo thông tin từ một số công ty du lịch, gần đây khi một số tuyến đường ở trung tâm TPHCM hạn chế hoặc cấm xe ô tô để thi công những công trình hạ tầng, tình hình thiếu chỗ dừng xe để khách xuống lại càng trầm trọng hơn.

Khách du lịch thường đi bộ, mua sắm ở những con đường ở khu trung tâm như Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, nhưng nay đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi không cho xe vào; chỉ còn đường Đồng Khởi là con đường gần nhất với khu trung tâm, nhiều công ty du lịch chọn để dừng xe cho khách xuống.

Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ có thể xoay xở với những đoàn nhỏ, vài chiếc xe. Với những đoàn lớn hay mỗi khi có tàu du lịch đến, lượng xe lên đến vài chục chiếc thì việc dừng, đỗ hết sức khó khăn, vì lái xe vừa sợ làm tắc nghẽn giao thông vừa sợ dừng lâu sẽ bị phạt. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ còn đau đầu hơn hoạt động du lịch quốc tế đã bước vào mùa đông khách từ tháng Mười.

"Xe du lịch chở khách quốc tế thường là xe loại lớn, để khách xuống xe mất khá nhiều thời gian nên chúng tôi rất sợ bị phạt. Nhiều khi có đoàn lớn, dòng xe phải kéo dài trên đường Đồng Khởi từ đoạn gần Bưu điện TPHCM đến gần Nhà hát Thành phố, thì càng lo hơn", ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch Công ty Viet Excursions chuyên về du lịch tàu biển, nói.

Một số doanh nghiệp trong Hiệp hội Du lịch Du lịch TPHCM cũng có ý kiến đề nghị chính quyền thành phố nên sắp xếp chỗ đậu thích hợp cho xe chở khách du lịch.

Theo ông Xuân Anh, mỗi tour tham quan thành phố chỉ kéo dài trong vài giờ nên có thể cho xe đậu ở những khu vực còn chỗ trống như gần Bưu điện TPHCM hay khu trống trước Nhà hát Thành phố hoặc cho phép xe du lịch có thể dừng đỗ lâu hơn ở những con đường trung tâm.

Trong chín tháng đầu năm nay TPHCM đón khoảng 3,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 9% so với cùng kỳ.

Đọc thêm:

Quản casino trên tàu du lịch nước ngoài

Người Việt có thể được vào casino chơi bài

Du lịch tàu biển là xu hướng cho những năm tới

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/120912/trung-tam-tphcm-thieu-cho-cho-du-khach-xuong-xe.html/