Trúng tên lửa bắn từ hướng Israel, 1 phóng viên Reuters thiệt mạng

Ngày 13-10, một phóng viên chiến trường của hãng Reuters thiệt mạng và 6 nhà báo khác bị thương khi tên lửa bắn từ hướng Israel về phía họ ở miền Nam Lebanon.

Phóng viên Issam Abdallah

Nhóm nhà báo này đang làm việc gần làng Alma al-Shaab ở Lebanon, sát biên giới với Israel, nơi quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đang đấu súng trong các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới.

Hãng Reuters cho biết, phóng viên Issam Abdallah thiệt mạng khi đang cung cấp tín hiệu video trực tiếp cho các đài truyền hình. Máy quay hướng vào sườn đồi thì xảy ra tiếng nổ lớn, khiến không khí tràn ngập khói và tiếng la hét vang lên.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết rằng phóng viên của mình, Issam Abdallah, đã thiệt mạng”, Reuters cho hay.

“Chúng tôi đang khẩn trương tìm kiếm thêm thông tin, làm việc với chính quyền trong khu vực và hỗ trợ gia đình cũng như đồng nghiệp của Issam”.

Hai nhà báo khác của Reuters, Thaer Al-Sudani và Maher Nazeh, bị thương trong vụ việc và hiện đã xuất viện sau khi được chăm sóc y tế.

Nhà báo Nazeh cho biết, nhóm phóng viên của Reuters và 2 hãng truyền thông khác đang quay video vụ bắn tên lửa từ hướng Israel thì 1 tên lửa bắn trúng Abdallah khi anh đang ngồi trên bức tường đá thấp gần những người còn lại trong nhóm. Vài giây sau, 1 tên lửa khác bắn trúng chiếc xe đang được nhóm sử dụng, khiến nó bốc cháy.

Ngoài gây thương vong cho nhóm phóng viên Reuters, vụ việc cũng làm 2 nhà báo của Hãng thông tấn AFP (Pháp) và 2 phóng viên của Đài truyền hình Al Jazeera do Qatar tài trợ bị thương. Al Jazeera đổ lỗi cho Israel về vụ việc và nói rằng tất cả những người đứng sau “hành động tội ác này” phải chịu trách nhiệm.

“Phương tiện phát sóng đã bị đánh bom và đốt cháy hoàn toàn bất chấp sự hiện diện của nhóm chúng tôi ở gần/sát cánh với các đội truyền thông quốc tế còn lại tại 1 địa điểm đã được thống nhất”, Al Jazeera nhấn mạnh.

Làng Alma Al-Shaab là nơi xảy ra các cuộc đụng độ liên tục kể từ khi chiến tranh nổ ra ở phía Nam giữa Israel và Hamas - lực lượng có quan hệ chặt chẽ với nhóm Hezbollah tại Lebanon.

Thủ tướng Lebanon Najib Mikati và 1 nhà lập pháp của Hezbollah đã đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công trên.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel chưa lên tiếng bình luận về vụ việc. Trong cuộc họp báo hôm 13-10, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc, Gilad Erdan, cho biết: “Rõ ràng, chúng tôi sẽ không bao giờ muốn tấn công, giết chết hoặc bắn bất kỳ nhà báo nào đang làm công việc của mình. Nhưng bạn biết đấy, chúng tôi đang ở trong tình trạng chiến tranh, mọi thứ đều có thể xảy ra”.

Ông Erdan bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc và nói thêm rằng nước này sẽ tiến hành điều tra.

Theo Reuters

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/trung-ten-lua-ban-tu-huong-israel-1-phong-vien-reuters-thiet-mang-post554745.antd