Trung thu của người Việt sôi động giữa lòng thủ đô Canberra của Australia

Hòa trong không khí Tết Trung thu, vừa qua, Hội Sinh viên và Thanh niên Việt Nam tại Canberra (ACT-VYSA) vừa tổ chức rất thành công Chương trình Tết Trung thu 2019 tại thủ đô của Australia. Chương trình thu hút gần 200 người tham dự, trong đó có hơn 60 cháu thiếu nhi.

Các em nhỏ thích thú tiết mục múa lân sôi động và đầy màu sắc. Ảnh do Hội cung cấp

Các em nhỏ thích thú tiết mục múa lân sôi động và đầy màu sắc. Ảnh do Hội cung cấp

Với mục đích đem đến một Tết trung thu đầy ý nghĩa và mang đậm màu sắc truyền thống văn hóa Việt Nam, các thàn viên ACT-VYSA, dù bận rộn với việc học tập và đi làm thêm, vẫn tự chuẩn bị đầy đủ đèn ông sao, bánh dẻo và bánh nướng cho các cháu nhỏ tham dự chương trình, với mong muốn mang lại cho các em một cái Tết Trung thu xa nhà thật ấm cúng, đủ đầy, tươi vui.

Đặc biệt, ACT-VYSA đã cùng các bậc phụ huynh trực tiếp hướng dẫn các cháu nhỏ tạo ra những chiếc đèn ông sao đẹp mắt từ khung tre mà Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Không khó để nhận thấy nhiềm niềm vui, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của nhiều cháu nhỏ khi lần đầu tiên được tự tay làm ra chiếc đèn ông sao của riêng mình.

Với nhiều bậc phụ huynh, đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm khám phá nét đẹp văn hóa của Trung thu cùng con em mình. Chương trình thêm ý nghĩa với sự góp mặt của Đội múa lân Canberra Prosperous Mountain Lion and Dragon Dance với phần biểu diễn công phu, đầy màu sắc.

Sau chương trình làm đèn ông sao và múa lân, các cháu nhỏ và gia đình tham gia phá cỗ Trung thu thật đầm ấm. Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra và cộng đồng người Việt Nam tại Canberra, Ban tổ chức đã chuẩn bị góc trưng bày mâm ngũ quả đặc sắc và nhiều món ăn đậm đà bản sắc dân tộc. Với nhiều thành viên của ACT-VYSA đây lần đầu tiên được tự làm ra những chiếc bánh dẻo, bánh nướng xinh xắn dưới sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ của ĐSQ Việt Nam.

Tiếp tục là các trò chơi có thưởng, thu hút sự tham gia của đông đảo các cháu thiếu nhi. Kết thúc chương trình, mỗi cháu nhỏ rất hồ hởi có một phần quà nhỏ mang về.

Các cháu nhỏ tự tay làm ra những chiếc đèn ông sao đẹp mắt.

Chương trình diễn ra vui vẻ, thành công như vậy là nhờ sự nhiệt tình, khát vọng cống hiến vì cộng đồng của các thành viên trong Ban chấp hành (BCH) ACT-VYSA, sự giúp đỡ quý báu của cộng đồng người Việt tại Canberra và đặc biệt là sự ủng hộ về vật chất, tinh thần của các nhà tài trợ như H&N Company Pty Ltd, Tailored Accounts, Maxwell & Co, Newstars Agency.

Chương trình Tết trung thu 2019 đã khép lại với niềm hân hoan của các cháu thiếu nhi được biết, hiểu thêm về văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Là tổ chức tập hợp, đoàn kết sinh viên và thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Canberra, và với phương châm luôn ưu tiên lợi ích cho hội viên, trong thời gian tới, ACT-VYSA sẽ nỗ lực tổ chức thêm nhiều sự kiện mang tính kết nối cộng đồng như thế này.

Chị Hằng bên Đại sứ quán Việt Nam bận rộn chuẩn bị những lẵng hoa và hoa quả đầy màu sắc.

Đội múa lân Canberra Prosperous Mountain Lion and Dragon Dance với phần biểu diễn công phu, đầy màu sắc.

Các trò chơi có thưởng thu hút sự tham gia của đông đảo các cháu thiếu nhi.

Ban tổ chức và các cá nhân đã giúp đỡ chương trình. Ảnh chụp: Nguyễn Minh Quang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/trung-thu-cua-nguoi-viet-soi-dong-giua-long-thu-do-canberra-cua-australia-87618.html