Trung thu của trẻ em nghèo trong lòng hồ thủy điện

Nhằm giúp các em đặc biệt khó khăn ở xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương, Nghệ An), nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ đón một Trung thu ý nghĩa. Câu lạc bộ Liên quân báo chí Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương cùng nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” cho gần 700 trẻ em.

Xã Hữu Khuông là đơn vị hành chính nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, giao thông đi lại rất khó khăn, chưa có đường bộ kết nối với trung tâm huyện.

Xã Hữu Khuông khi thủy điện Bản Vẽ tích nước khiến cuộc sống người dân miền núi nơi đây phải di chuyển bằng thuyền đi lại

Đi lại bằng thuyền trên sông để vào trung tâm xã đặc biệt khó khăn

Muốn đến trung tâm xã cách thị trấn 60km, mọi người đều phải di chuyển bằng thuyền máy, cách biệt với các địa phương khác. Toàn xã có gần 90% là hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông Lô Văn Chiến chia sẻ: “Cuộc sống đồng bào đang còn rất khó khăn, khi cơm còn thiếu đói thì để có một Trung thu đúng nghĩa cho trẻ em nơi đây là điều gần như không thể ”.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đêm Trung thu ý nghĩa

Theo ông Chiến, các em học sinh nơi đây phải đi bộ vượt hàng chục km đường núi để đến trường. Các em cũng phải phụ giúp cha mẹ đánh bắt cá, chặt củi, hái rau rừng phụ giúp gia đình...

Để đến trường đều đặn là một sự nỗ lực rất lớn của học sinh, thầy trò nơi đây.

Cuộc sống vất vả của trẻ em vùng lõi hồ thủy điện, hằng ngày phải lên rừng kiếm củi và rau...

Để chia sẻ những khó khăn thiệt thòi của trẻ em nơi đây, CLB Liên quân báo chí Nghệ An cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” lần thứ 5, với ước vọng đem lại cho các em một đêm hội trăng rằm đúng nghĩa.

Đêm trung thu đang diễn ra thì mất điện giữa chừng

Chương trình đã phát 700 suất quà cho các em, mỗi suất gồm: Bánh kẹo, bánh Trung thu, sữa, đồ dùng học tập. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã trao 130 suất học bổng cho 130 em có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng giá trị chương trình gần 300 triệu đồng.

Trong đêm hội có các hoạt động văn nghệ, tổ chức đốt lửa trại, rước đèn ông sao và phá cỗ Trung thu. Đồng bào đã cố gắng vượt núi đồi về dự hội đông đảo.

Với nhiều người lớn lên trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, đây là lần đầu tiên họ thấy một đêm trăng có đủ đèn ông sao, bánh Trung thu và phá cỗ.

Một số hình ảnh trong đêm Trung thu ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Trao nhiều suất quà ý nghĩa cho các em ở vùng đặc biệt khó khăn

Phát quà cho các em trong đêm hội Trung thu lần đầu trong lòng hồ Bản Vẽ

Ánh mắt trẻ thơ

Đèn ông sao không thể thiếu trong đêm rằm

Hàng trăm trẻ em đi quanh ngọn lửa được thắp lên trong đêm Trung thu giữa lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Bá Cường

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/trung-thu-cua-tre-em-ngheo-trong-long-ho-thuy-dien-402081.html