Trung-Triều hội ngộ bất ngờ từ cơ hội lớn

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Triều Tiên là tín hiệu tốt cho tiến trình hòa bình khu vực.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thống nhất thúc đẩy quan hệ song phương trong bối cảnh nhiều vấn đề quốc tế phức tạp và nghiêm trọng.

Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh:Reuters

Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh:Reuters

Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng vào ngày 20/6 trong chuyến thăm 2 ngày tại quốc gia này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc trongh 14 năm và là sự tiếp đón ấm áp từ người dân Triều Tiên cùng lời bài hát: "Tôi yêu các bạn – Trung Quốc" (I love you, China). Rất nhiều người Triều Tiên cầm cờ hoa và đón chào Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bình Nhưỡng.

Theo hãng Reuters, Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên. Chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thắt chặt quan hệ đồng minh sau các sức ép căng thẳng từ trừng phạt của Liên Hợp Quốc về các chương trình tên lửa và hạt nhân cùng với việc chưa thể có được tiến trình phi hạt nhân hóa với Mỹ.

Chuyến thăm diễn ra một tuần trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 giữa bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã đăng tải các hình ảnh và video đánh dấu chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bình Nhưỡng. Hình ảnh Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong – un vui vẻ trên thảm đỏ cùng với sự đón tiếp ấm áp từ người dân Triều Tiên.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là cơ hội cho thế giới thấy rằng tình bạn Triều Tiên và Trung Quốc không hề thay đổi.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã đồng ý giải quyết các vấn đề hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên là xu hướng không thể tránh khỏi và hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy các đàm phán hòa bình.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý thúc đẩy các kênh thông tin chiến lược và mở rộng quan hệ trong nhiều lĩnh vực.

Vào ngày 20/6, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đánh giá cao các nỗ lực của Bình Nhưỡng cho tiến trình phi hạt nhân hóa và cho biết, thế giới luôn mong muốn Mỹ và Triều Tiên có thể cùng nhau đàm phán thành công trong thời gian tới.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trung-trieu-hoi-ngo-bat-ngo-tu-co-hoi-lon-20190621094929705.htm