Trung tướng Đỗ Căn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu

Chiều 22-8, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ dịp lễ Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2019) tại Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Quang Anh

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Quang Anh

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Đào Quang Hiển, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu đã báo cáo với đoàn kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019. Theo đó, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ lệnh, mệnh lệnh, kế hoạch và điện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh BĐBP, Quân khu 7 về công tác sẵn sàng chiến đấu. Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng tàu đã chủ động xây dựng phương án trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là công tác sẵn sàng chiến đầu bảo vệ dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9).

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa BĐBP tỉnh với các lực lượng chức năng trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy và buôn bán người, buôn lậu và gian lận thương mại. Góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo.

Đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra một số nội dung tại các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Ban Chỉ huy Biên phòng của khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Đỗ Căn biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao công tác chuẩn bị và thực hiện đầy đủ các nội dung do đoàn kiểm tra yêu cầu.

Trung tướng Đỗ Căn yêu cầu BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì tốt chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường nắm tình hình địa bàn. Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là dịp cao điểm trước, trong và sau những ngày lễ lớn trong thời gian tới. Cùng với đó, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Quang Anh - Văn Danh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trung-tuong-do-can-kie-m-tra-cong-ta-c-san-sa-ng-chie-n-da-u-tai-bdbp-ba-ri-a-vu-ng-ta-u/