Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên từng có nguyện vọng yên nghỉ tại nghĩa trang Trường Sơn

Tỉnh Quảng Trị từng có văn bản chấp thuận nguyện vọng của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, khi mất sẽ được yên nghỉ cùng đồng đội ở nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính cho biết, lúc sinh thời, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có thư gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị với nguyện vọng, khi mất sẽ được yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và đã được tỉnh đồng ý.

Một góc Nghĩa trang Trường Sơn

Một góc Nghĩa trang Trường Sơn

"Tuy nhiên, nơi yên nghỉ của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, phải chờ Trung ương quyết định", ông Chính nói.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã từ trần hôm qua tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tên thật là Nguyễn Hữu Vũ sinh năm 1923, quê Quảng Bình. Ông nguyên là Tư lệnh của Binh đoàn Trường Sơn.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng, phụ trách Tổng cục Xây dựng kinh tế, rồi Bộ trưởng Xây dựng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải.

Bảo Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tuong-dong-sy-nguyen-tung-muon-yen-nghi-tai-nghia-trang-truong-son-519777.html