Trung tướng Lê Đức Thái kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới, sẵn sàng chiến đấu tại BĐBP Đăk Nông

Trong 2 ngày 18 và 19/7, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP đã đến thăm, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới, sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy BĐBP Đăk Nông, Đồn Biên phòng Đăk Lao, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An. Cùng đi có Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP.

Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy BĐBP Đăk Nông. Ảnh: Văn Hoàn

Tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, sau khi nghe đơn vị báo cáo, Trung tướng Lê Đức Thái biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Tiêu biểu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đăk Nông đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đăk Nông về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác biên phòng; triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng.

Đồng thời, chủ động nắm và quản lý chặt chẽ tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đăk Nông triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác biên phòng, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, quản lý, bảo vệ biên giới; chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Trung tướng Lê Đức Thái kiểm tra thực tế tại Trạm cửa khẩu Đăk Peur, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An. Ảnh: Văn Hoàn

Quán triệt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tư lệnh BĐBP yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đăk Nông tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với các cấp và chính quyền địa phương về chủ trương, đối sách, xử lý có hiệu quả các tình huống, vấn đề phát sinh trên khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri, Campuchia; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, phối hợp tuần tra, quản lý chặt chẽ biên giới, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm trên khu vực biên giới; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, đảm bảo huấn luyện thực chất, đầy đủ nội dung, sát yêu cầu, nhiệm vụ; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 65 năm Ngày truyền thống BĐBP.

Trung tướng Lê Đức Thái kiểm tra vũ khí, trang bị tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An. Ảnh: Văn Hoàn

Trung tướng Lê Đức Thái thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An. Ảnh: Văn Hoàn

Bên cạnh đó, đồng chí Tư lệnh BĐBP yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong BĐBP Đăk Nông tăng cường công tác tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất; duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ, nền nếp, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn, nhất là an toàn giao thông, tích cực tham gia cùng với địa phương thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; triển khai thực hiện các phong trào, mô hình phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới...

Trung tướng Lê Đức Thái ghi sổ vàng truyền thống Đồn Biên phòng Đăk Lao. Ảnh: Văn Hoàn

Trung tướng Lê Đức Thái trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Lao. Ảnh: Văn Hoàn

Đến thăm, kiểm tra tại Đồn Biên phòng Đăk Lao và Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An, đồng chí Tư lệnh BĐBP vui mừng, phấn khởi về những thành tích mà hai đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt chuyên trách cùng các lực lượng và nhân dân các dân tộc trên địa bàn bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Trung tướng Lê Đức Thái chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Lao bên Tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng. Ảnh: Văn Hoàn

Nhấn mạnh công tác quản lý, bảo vệ biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, trọng tâm, xuyên suốt của BĐBP, Trung tướng Lê Đức Thái mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Lao, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; duy trì, thực hiện nghiêm quy định về sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, dư luận, tư tưởng quần chúng nhân dân trên địa bàn; tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới; tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; đẩy mạnh công tác đối ngoại, phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước bạn trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh trên biên giới, không để bị động, bất ngờ; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt các chương trình phối hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh ở khu vực biên giới.

Văn Hoàn

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trung-tuong-le-duc-thai-kiem-tra-cong-tac-quan-ly-bao-ve-bien-gioi-san-sang-chien-dau-tai-bdbp-dak-nong-post463808.html