Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh: Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một quy định mới

Ngày 17/5/2018, tại Hội Luật gia Việt Nam diễn ra Hội thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án hính sự và Luật đặc xá.

Ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam phát biểu trước Hội thảo.

Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ quan trọng và là thế mạnh của Hội Luật gia Việt Nam.

Để phát huy thế mạnh đó, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam chủ trương là dự án luật, pháp lệnh do bộ, ngành nào chủ trì thì chi Hội Luật gia của bộ, ngành đó là nòng cốt, phối hợp với Ban nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật của Trung ương Hội tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm hoặc các hoạt động nghiên cứu khác nhằm thu hút trí tuệ của hội viên tham gia ý kiến xây dựng pháp luật.

Quang cảnh Hội thảo.

Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự và Luật đặc xá (sửa đổi) do Bộ công an chủ trì xây dựng, do đó, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam đã chỉ đạo Ban nghiên cứ, xây dựng và phổ biến pháp luật phối hợp với Chi Hội Luật gia Bộ công an tổ chức cuộc Hội thảo.

Chủ trì Hội thảo có TS Nguyễn Văn Quyền, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, GS, TS Lê Minh Tâm, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Trung tướng GS-TS Nguyễn Ngọc Anh, Ủy viên thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Cục trưởng cục pháp chế và Cải cách thủ tục Hành chính, Tư pháp, Bộ công an.

Về phía các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý có GS -TS Phạm Trung Lý, Ủy viên thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, nguyên ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc Hội.Thiếu tướng Nghiêm Triều Dương, Phó viện trưởng Viện chiến lược và khoa học BCA....

Hội thảo lần này đưa ra hai Dự án luật đó là; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự (THAHS) và Luật đặc xá (sửa đổi).

Luật Đặc xá sửa đổi bổ sung lần này đề cao quyền con người, đảm bảo tính nhân văn, nhân đạo, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, tính tương thích của hệ thống pháp luật.

Sửa đổi, bổ sung 18/36 điều, thêm 3 điều. Đây là quyết định cá biệt, thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước. Bổ sung 40 điều, sửa nhiều điều. Tha tù trước thời hạn, pháp nhân thương mại (không mở rộng đầu mối)...

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh trả lời PV Pháp luật Plus.

Trả lời câu hỏi của Pv Phapluatplus.vn về việc áp dụng tha tù trước thời hạn có điều kiện, Trung tướng GS.TS Nguyễn Ngọc Anh nêu: Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một quy định mới, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo cao và được thể hiện tương đối đầy đủ tại Điều 66 Bộ luật TTHS.

Tuy nhiên, để tổ chức thực hiện triển khai một cách có hiệu quả, liên ngành công an, quân đội tư pháp, TANDTC đã ban hành thông tư số 04 quy định hướng dẫn việc này. Cần có sự hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.

Để áp dụng đầy đủ chính xác, hiệu quả Điều 66 thì phải áp dụng cùng một lúc nhiều văn bản. Căn cứ vào tiêu chí, cơ sở trại giam quy định tính xem phạm nhân đó đã thụ án được bao nhiều thời gian....

Như vậy, có thể thấy tha tù trước thời hạn có điều kiện bên cạnh đảm bảo tính nhân văn, nhân đạo, quyền con người và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, phải đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng.

Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/trung-tuong-nguyen-ngoc-anh-tha-tu-truoc-thoi-han-co-dieu-kien-la-mot-quy-dinh-moi-d69824.html