Trung tướng Nguyễn Tân Cương làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 2

Sáng 5-3, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 2. Cùng tham gia đoàn công tác có các đại biểu đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 2.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 cho biết: Năm 2019, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp chỉ đạo các lực lượng nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương đề xuất xử lý kịp thời không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ. Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ, Quyết tâm A, Kế hoạch A3 theo đúng chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Huy động lực lượng, phương tiện, tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, KVPT vững chắc; các tiềm lực trong KVPT được tăng cường; đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập KVPT cho 3 tỉnh và 26 đơn vị cấp huyện bảo đảm sát thực tế, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; triển khai xây dựng các công trình chiến đấu, rà phá bom mìn vật nổ bảo đảm an toàn, đạt kết quả tốt. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng chặt chẽ, hiệu quả; phối hợp các cơ quan chức năng từng bước giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng quy định của pháp luật; hoàn thành 100% kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; thế trận “lòng dân” được củng cố; giữ vững ổn định chính trị địa bàn để các địa phương đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội.

Cùng với đó, chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu 2 được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị, thi đua, tuyên truyền đã góp phần, giữ ổn định tư tưởng chính trị; kịp thời đấu tranh ngăn chặn, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong LLVT quân đội cho các đối tượng. Đổi mới về nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng thường trực và dân quân tự vệ; hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện, diễn tập chiến thuật các cấp bảo đảm an toàn, chất lượng. Thực hiện nghiêm quy định về tổ chức biên chế của Bộ Quốc phòng; bảo đảm quân số đơn vị trực SSCĐ đạt 100%; các đơn vị khác đạt 95% trở lên; giao, nhận chiến sĩ mới đạt 100% chỉ tiêu. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng nền nếp chính quy ở các cơ quan, đơn vị có chuyển biến tốt. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính; đời sống của bộ đội giữ ổn định và có cải thiện. Chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; quản lý, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị có nền nếp, hiệu quả.

Về tình hình dịch bệnh Covid-19: Tính đến ngày 28-2, Quân khu chưa có quân nhân nào mắc Covid-19; trên địa bàn Quân khu có 11 trường hợp dương tính với Covid-19 ở tỉnh Vĩnh Phúc, đã khỏi bệnh và ra viện 11 ca. Tổng số các trường hợp nghi nhiễm cách ly theo dõi: 3.418 trường hợp, trong đó đang cách ly tại các khu vực do đơn vị quân đội quản lý: 585, số cách ly tại các cơ sở dân y: 678, số đã bàn giao cho địa phương sau cách ly 2.155; số lượng cán bộ, chiến sĩ đang tham gia bảo đảm phục vụ tại các đơn vị làm nhiệm vụ cách ly là 198 đồng chí…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác mà cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 đã đạt được. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 747-CT/QU của Quân ủy Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo dõi, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, Đảng bộ quân sự 9 tỉnh trên địa bàn chuẩn bị đại hội. Tiếp tục triển khai thực hiện đột phá về: “Huấn luyện, diễn tập và SSCĐ; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; tổ chức biên chế và cải cách hành chính”. Tổ chức huấn luyện các đối tượng theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; nâng cao chất lượng huấn luyện tại chức, huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, LLVT Quân khu. tội phạm, làm chuyển biến vững chắc tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật trong toàn Quân khu. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, tăng cường quan hệ, củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam - Lào, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tin, ảnh: CHU ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-nguyen-tan-cuong-lam-viec-tai-bo-tu-lenh-quan-khu-2-611490