Trung tướng, nhà văn Hữu Ước dành nhiều hoạt động từ thiện trong đêm thơ, nhạc, họa

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước sẽ tổ chức chương trình thơ, nhạc, họa 'Hữu Ước và bài thơ Một mình', diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) vào ngày 29, 30-11.

Kịch bản chương trình do chính Trung tướng, nhà văn Hữu Ước viết gồm ba chương chủ đề: Bài ca người lính, Tiếng lòng, Một mình. Trong chương trình có 17 bài hát, trong đó có 16 bài do ông sáng tác, với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ: Nguyễn Ngọc Anh, Lê Anh Dũng, Vũ Thắng Lợi, nhóm Con gái và nghệ nhân hát xẩm Mai Tuyết Hoa…

Đặc biệt, trong chương trình này, người xem sẽ được thưởng thức tiết mục do Trung tướng, nhà văn Hữu Ước hát cùng các nghệ nhân hát xẩm.

 Trung tướng, nhà văn Hữu Ước giới thiệu chương trình tại buổi gặp gỡ báo chí.

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước giới thiệu chương trình tại buổi gặp gỡ báo chí.

Ngoài ra, khán giả sẽ được xem 50 tác phẩm hội họa của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, được họa sĩ Lê Thiết Cương tuyển chọn trưng bày tại sảnh nhà hát.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, Trung tướng Hữu Ước cũng dành một phần quan trọng trong chương trình cho hoạt động từ thiện, tri ân lại quê hương Hưng Yên của mình và người dân bản làng Ho, Vân Kiều (Quảng Bình, Quảng Trị), học sinh trường câm điếc Hà Nội.

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước và các tác phẩm hội họa sẽ giới thiệu tại chương trình.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/trung-tuong-nha-van-huu-uoc-danh-nhieu-hoat-dong-tu-thien-trong-dem-tho-nhac-hoa-599883