Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ về cuộc đời quân ngũ và chúc mừng các tân binh

Sáng 4/2, Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng bằng khen cho 5 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân tiêu biểu hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương giai đoạn 2021-2023.

Lễ trao bằng khen thuộc khuôn khổ chương trình “Gặp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu” do Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức tại Bảo tàng Chiến thắng B-52 (phố Đội Cấn, Hà Nội) với sự tham gia của 76 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2023 của quận Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, 5 quân nhân xuất ngũ tiêu biểu và 5 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân tiêu biểu hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Trung tướng Phạm Tuân đã có những chia sẻ về cuộc đời quân ngũ tại chương trình.

Trung tướng Phạm Tuân đã có những chia sẻ về cuộc đời quân ngũ tại chương trình.

Đặc biệt, tại phần giao lưu mang tên “Tiếp lửa truyền thống - Vinh quang người chiến sĩ” có sự tham gia của vị khách mời là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trung tướng Phạm Tuân - Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân chủng Không quân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tân binh tại buổi lễ.

Tại đây Trung tướng Phạm Tuân đã có những chia sẻ về cuộc đời quân ngũ và quá trình rèn luyện để trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phi công vũ trụ đầu tiên của Việt Nam. Trung tướng Phạm Tuân gửi lời chúc với các tân binh đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ đợt này và cho biết quá trình rèn luyện trong môi trường quân ngũ vừa là trải nghiệm đáng nhớ trong đời vừa giúp hoàn thiện bản thân trong tương lai.

Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã tặng giấy chứng nhận và quà cho 5 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân tiêu biểu hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương giai đoạn 2021-2023 gồm: Hạ sĩ Lê Lương Sơn, Hạ sĩ Trần Trọng Nam cùng thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội, Hạ sĩ Nguyễn Hoàng Nam (Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TP Hà Nội), Hạ sĩ Phùng Đơn Dương (Đại đội 3, Phòng cảnh sát bảo vệ Công an TP Hà Nội), Hạ sĩ Nguyễn Hữu Hậu (Đội cảnh sát Bảo vệ, Trại giam số 1, Công an TP Hà Nội).

Đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội trao bằng khen, tặng quà 5 quân nhân xuất ngũ tiêu biểu và 5 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân tiêu biểu hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Ngoài ra hành đoàn Hà Nội cũng trao tặng giấy chứng nhận và quà cho 76 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2023; tặng Bằng khen và quà của Thành đoàn Hà Nội cho 5 quân nhân xuất ngũ tiêu biểu. Quận ủy - UBND quận Ba Đình tặng 41 sổ tiết kiệm, Quận ủy - UBND quận Tây Hồ tặng 24 sổ tiết kiệm cho thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ trên địa bàn quận (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng).

Trao bằng khen cho các 76 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và công dân tình nguyện tham gia nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

Trong năm 2023, Hà Nội có 4.240 tân binh lên đường nhập ngũ trong đó có 3.500 công dân nhập ngũ quân đội (với 6 đảng viên, 1.393 đồng chí trong đối tượng Đảng, 2 tân binh là cán bộ công chức viên chức, 408 tân binh có trình độ Đại học, Cao đẳng là 329, Trung cấp là 90 tân binh) và 740 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/trung-tuong-pham-tuan-chia-se-ve-cuoc-doi-quan-ngu-va-chuc-mung-cac-tan-binh-i682503/