Trung tướng Trịnh Văn Quyết thăm, kiểm tra tại Trường Sĩ quan Chính trị

Ngày 7-11, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra tại Trường Sĩ quan Chính trị. Tham gia đoàn công tác có đại biểu các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật.

Tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị quản lý học viên của Nhà trường.

 Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023. Theo đó, năm học vừa qua, chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường tiếp tục được khẳng định và nâng lên; công tác giảng dạy; kiểm tra, đánh giá kết quả người học được đổi mới toàn diện; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong giáo dục; tập trung đổi mới quy trình, xây dựng khung chương trình đào tạo 4 năm. Hoạt động khoa học quân sự được triển khai có nền nếp, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo, cập nhật được nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật thường xuyên được quan tâm, xác định là một trong “ba khâu đột phá” của năm học. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đã phát huy hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 với Đoàn công tác.

Với những kết quả đạt được, Nhà trường đã vinh dự được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Cũng trong buổi làm việc, Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường-Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, thành viên đoàn công tác đã thông báo kết quả kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động đối với Nhà trường.

Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường-Bộ Tổng Tham mưu thông báo kết quả kiểm tra các mặt hoạt động đối với Nhà trường.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam biểu dương những kết quả nổi bật của Nhà trường trong thời gian qua; đồng thời khẳng định Nhà trường đã quán triệt nghiêm túc, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch đạt hiệu quả tốt, thể hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giao nhiệm vụ cho Nhà trường, thời gian tới cần tích cực tham gia có hiệu quả và giành nhiều giải cao trong cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và chú trọng quan tâm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện quyết liệt, sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo, dục đào tạo và khoa học quân sự; tiếp tục rà soát, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, tăng cường khả năng thực hành của học viên; tập trung nâng cao công tác khảo thí theo phương châm “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất”; chú trọng đào, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đạt tiêu chuẩn Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Phó giáo sư, cán bộ đầu ngành…

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường phát biểu tiếp thu nội dung, ý kiến kết luận đoàn kiểm tra.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cá nhân Trung tướng Trịnh Văn Quyết đối với Nhà trường; đồng thời tiếp thu những nội dung, ý kiến, kết luận của đoàn kiểm tra. Qua đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐẶNG XUÂN KHU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-trinh-van-quyet-tham-kiem-tra-tai-truong-si-quan-chinh-tri-710362