Trung ương Đoàn tặng nước sạch cho người dân vùng hạn mặn Sóc Trăng

Sáng 3/5, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình hỗ trợ nhân dân và thanh thiếu nhi vùng hạn mặn xã Long Phú (huyện Long Phú, Sóc Trăng). Trung ương Đoàn tặng 20 bồn nước và 200 bình nước sạch, cùng mô hình hỗ trợ giảm nghèo nuôi bò trị giá 1 tỷ đồng cho người dân địa phương.

Tham dự chương trình có anh Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Cái Quang Bình - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu nhi Việt Nam; anh Đoàn Chí Hải – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; ông Lâm Tiến Thạch – Bí thư Huyện ủy Long Phú.

Anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn (bìa phải) tham dự chương trình. Ảnh: Hòa Hội

Chương trình hỗ trợ nhân dân và thanh thiếu nhi vùng hạn mặn là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hiện, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, trong đó huyện Long Phú (Sóc Trăng), đây là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề. Nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân.

Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng mô hình hỗ trợ giảm nghèo nuôi bò trị giá 1 tỷ đồng cho Tỉnh Đoàn Sóc Trăng. Ảnh: Hòa Hội

Tại chương trình, T.Ư Đoàn trao tặng cho tỉnh Sóc Trăng mô hình hỗ trợ giảm nghèo nuôi bò trị giá 1 tỷ đồng; tặng 20 bồn nước, mỗi bồn 500 lít trị giá 50 triệu đồng và 20 suất học bổng cho học sinh tại xã Long Phú.

Anh Ngô Văn Cương – Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hòa Hội

Anh Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn cho biết, vùng ĐBSCL thường xuyên xảy ra thiên tai, hạn hán, sạt lở. Thông qua chương trình này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn muốn đóng góp 1 phần hỗ trợ bà con và thanh thiếu nhi vượt qua hạn mặn, ổn định cuộc sống.

Anh Ngô Văn Cương tặng quà cho học sinh tại Sóc Trăng. Ảnh: Hòa Hội

Anh Ngô Văn Cương đề nghị, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của chương trình đến đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân trong khu vực ĐBSCL.

Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn có giải pháp cụ thể để hỗ trợ cho bà con và thanh thiếu nhi vượt qua giai đoạn xâm nhập mặn này. Ngoài ra, cần có mô hình để bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu mỗi đoàn viên thanh niên cần có công việc cụ thể, như trồng cây xanh để bảo vệ môi trường, phòng chống hạn hán xâm nhập mặn, giúp bà con vượt qua khó khăn.

Ông Thạch Dên (74 tuổi) ở ấp Nước Mặn 1, xã Long Phú vui mừng khi nhận bồn nước từ chương trình. Ảnh: Hòa Hội

Vừa nhận bồn nước từ chương trình, ông Thạch Dên (74 tuổi) ở xã Long Phú vui mừng nói: “Có được bồn nước tôi mừng lắm, vì ở nhà chỉ có thùng nhỏ chứa nước để ăn uống, sinh hoạt đã cũ, lại không có nắp đậy”.

Anh Cái Quang Bình - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu nhi Việt Nam trao tặng bồn nước và nước ngọt cho bà con tại xã Long Phú. Ảnh: Hòa Hội

Ông Lê Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Phú cho biết, các bồn nước này giúp cho bà con trên địa bàn xã Long Phú thuận tiện chứa nước sử dụng trong điều kiện xâm nhập mặn như hiện nay. Đồng thời, cũng giúp cho địa phương đạt tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch sử dụng, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Ông Lâm Tiến Thạch – Bí thư Huyện ủy Long Phú trao tặng quà cho học sinh. Ảnh: Hòa Hội

Anh Cái Quang Bình - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu nhi Việt Nam tặng quà cho học sinh. Ảnh: Hòa Hội

Bí thư Trung ương Đoàn tặng quà cho học sinh tại Sóc Trăng. Ảnh: Hòa Hội

Học sinh háo hức chờ nhận quà từ chương trình.

Đoàn viên thanh niên xã Long Phú mang nước lên xe chở đến tận nhà giúp người dân. Ảnh: Hòa Hội

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trung-uong-doan-tang-nuoc-sach-cho-nguoi-dan-vung-han-man-soc-trang-post1633964.tpo