Trung ương Đoàn TNCS HCM làm việc với Đoàn TN Bộ Xây dựng

Chiều 20/6, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS HCM đã có buổi làm việc với Đoàn Thanh niên (TN) Bộ Xây dựng về công tác khảo sát, xác minh số lượng đoàn viên 6 tháng đầu năm 2017 nhằm rà soát lại cụ thể số lượng thực tế Đoàn viên, Hội viên và thực lực tổ chức Đoàn – Hội để đề ra hướng chỉ đạo sát hơn trong thời gian tới.

Đoàn TN Bộ Xây dựng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. (Ảnh minh họa)

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đức Hùng – Phó Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Ngô Quang Hải – Chuyên viên Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Vũ Thùy Trang – Phó trưởng Ban tổ chức Kiểm tra cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TN Bộ Xây dựng, các đồng chí Bí thư Đoàn trực thuộc Đoàn TN Bộ Xây dựng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Chí Hiếu - Bí thư Đoàn TN Bộ Xây dựng đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình số lượng đoàn viên thanh niên của Đoàn TN Bộ Xây dựng 6 tháng đầu năm 2017. Đoàn TN Bộ Xây dựng hiện nay có tổng số 27.000 đoàn viên thanh niên và có 34 chi đoàn, đoàn cơ sở. Trong năm qua, Đoàn TN Bộ luôn tăng cường công tác quản lý, theo dõi số liệu cụ thể đoàn viên của mình, đã xây dựng được phần mềm xử lý dữ liệu quản lý đoàn viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác rà soát nắm lại số lượng đoàn viên, đánh giá đúng thực trạng, đúng chất lượng, đảm bảo tính khách quan trung thực.

Tuy nhiên, với số lượng đoàn viên thanh niên nhiều, trải rộng khắp cả nước nên công tác này vẫn gặp phải không ít khó khăn và hạn chế khi mà đa số cán bộ đoàn là kiêm nhiệm; số lượng đoàn viên tại một số chi đoàn, đoàn cơ sở liên tục có sự biến động do đặc thù nghề nghiệp.

Đoàn công tác cũng lắng nghe những khó khăn và đề xuất, kiến nghị với Trung ương Đoàn để công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn TN Bộ trong thời gian tới đạt được kết quả cao hơn nữa, đặc biệt công tác quản lý, theo dõi số liệu cụ thể của các đoàn viên sẽ tốt hơn; bên cạnh đó, đề nghị Đoàn cấp trên hướng dẫn quy trình cấp đổi lại Sổ đoàn viên, Thẻ đoàn viên cho các đoàn viên bị mất.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn ghi nhận và đánh giá cao các kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn TN Bộ Xây dựng trong thời gian qua. Đồng thời đưa ra một số giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý đoàn viên tại Đoàn TN Bộ; nâng cao và phát huy hơn nữa vai trò của các Bí thư Chi đoàn trong việc tăng cường kiểm tra, nắm bắt số lượng đoàn viên của mình; cập nhật thường xuyên và liên tục số lượng đoàn viên khi có biến động nhân sự; đồng thời yêu cầu Đoàn thanh niên Bộ cần cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên; định hướng cho các hoạt động sinh hoạt, rèn luyện sát với nội dung chuyên môn nghiệp vụ của từng cơ sở cũng như gắn với các hoạt động tình nguyện cộng đồng vì an sinh xã hội; quan tâm nhiều hơn nữa tới các cán bộ đoàn cơ sở; tích cực chủ động bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Tuyết Hạnh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/trung-uong-doan-tncs-hcm-lam-viec-voi-doan-tn-bo-xay-dung.html