Trung ương GHPGVN tưởng niệm 714 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn

Sáng 24-11 (1-11-Nhâm Dần), tại Khu danh thắng Yên Tử (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Trung ương GHPGVN kết hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ tưởng niệm 714 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.

Chư tôn đức Tăng Ni GHPGVN, tỉnh Quảng Ni tham dự lễ tưởng niệm

Chư tôn đức Tăng Ni GHPGVN, tỉnh Quảng Ni tham dự lễ tưởng niệm

Đức vua Trần Nhân Tông tên húy là Trần Khâm, sinh năm Mậu Ngọ (1258) vào ngày 11 tháng 11 Âm lịch. Ngài là con trưởng của Đức vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm.

Ngài là vị hoàng đế anh minh, lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc, nhà văn hóa, nhà tư tưởng lớn, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo. Người sáng lập nền Phật giáo Trúc Lâm và dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, mang chủ trương Phật giáo nhập thế bằng tư tưởng “cư trần lạc đạo”, được các thế hệ nhân dân ta tôn xưng là Vua Phật Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự cung tuyên tiểu sử Đức Điều Ngự Trần Nhân Tông

Ngày mùng 1-11-Mậu Thân (1308), Sơ Tổ Điều Ngự Trần Nhân Tông nhập diệt tại đỉnh Ngọa Vân, am Tử Tiêu, núi Yên Tử, thọ thế 51 năm.

Nơi khung cảnh linh thiêng của vùng núi Yên tử, thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã thành kính dâng lời tưởng niệm, tri ân công đức Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự dâng lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN

Hòa thượng Chủ tịch bày tỏ “Hôm nay, nhân lễ Kỷ niệm 714 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn, toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, nhân dân Việt Nam, con cháu Tiên Rồng xin đốt nén tâm hương, ngũ phần đỉnh lễ dâng lời tưởng niệm chân thành, tâm cảm ý giao, một lòng thành kính cúi đầu đỉnh lễ Lịch đại Tổ sư; phát nguyện phụng trì Phật pháp, phát huy chân lý Đạo nhà, giữ gìn Tổ ấn vàng son, làm rạng rỡ vang danh non thiêng Phật Tổ huy hoàng tráng lệ, non sông gấm vóc thiên thành, một cõi vững bền muôn thuở”.

Chư tôn giáo phẩm GHPGVN, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh niêm hương tưởng niệm, tri ân Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Trước tôn dung của Đức Phật hoàng, chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, cùng Tăng Ni, Phật tử đã kính cẩn tỏ lòng tri ân tiền nhân, nhất tâm đồng phát nguyện thực hành giữ gìn tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc, độc lập Tổ quốc; thực hiện hữu hiệu phương châm “Tốt đời đẹp đạo” bằng triết lý thiền của Tổ sư là sống với tâm từ bi chan chứa, thực hành Bồ-tát đạo.

Dâng hương tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, cùng chư vị tiền bối Phật giáo VN viên tịch qua các thời kỳ

Chư tôn đức Giáo hội thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm

Chư tôn đức tham dự lễ tưởng niệm

Nhất tâm đồng phát nguyện thực hành giữ gìn tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc

Lãnh đạo GHPGVN cùng Tăng Ni, Phật tử kính cẩn tỏ lòng tri ân tiền nhân

Đăng Huy/chutichghpgvn.vn

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/trung-uong-ghpgvn-tuong-niem-714-nam-ngay-duc-phat-hoang-tran-nhan-tong-nhap-niet-ban-post64733.html