Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông

Sáng 17/5, Đoàn công tác của Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội CCB tỉnh Đắk Nông để kiểm tra công tác hội 6 tháng đầu năm.

Các đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Hạnh, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện một số ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh Đắk Nông tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn công tác của Trung ương Hội CCB Việt Nam làm việc với Hội CCB tỉnh Đắk Nông để kiểm tra công tác hội 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, hội CCB các huyện, thành phố, khối đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết công tác hội. Cán bộ, hội viên phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Hội viên luôn phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương, đơn vị.

Các cấp hội đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tặng 2.134 suất quà, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng cho gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hội viên CCB khó khăn. Hội viên CCB đã tham gia hiến 7.400m2 đất và cá nhân tự nguyện làm đường bê tông liên thôn, trị giá 500 triệu đồng.

Các cấp hội tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình 5+1 (5 hội viên khá, giàu, giúp đỡ 1 hội viên nghèo, cận nghèo); ủng hộ, kêu gọi kinh phí xây dựng, sửa chữa 5 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, với số tiền hơn 348 triệu đồng.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông chia sẻ về công tác xóa đói giảm nghèo, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông mong muốn Trung ương Hội quan tâm, hỗ trợ giúp Hội CCB tỉnh nói riêng, tỉnh Đắk Nông hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra nhất là trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam yêu cầu Hội CCB tỉnh quan tâm chăm lo, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác Hội CCB tỉnh Đắk Nông đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh Đắk Nông tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đề ra và các phong trào thi đua của Trung ương Hội, địa phương phát động.

Hội CCB tỉnh Đắk Nông quan tâm xây dựng hội các cấp vững mạnh và chăm lo, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình nâng cao đời sống; tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương.

Đặng Hiền

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/trung-uong-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-lam-viec-voi-hoi-cuu-chien-binh-tinh-dak-nong-148848.html