Trung úy cảnh sát môi trường được phát hiện chết bên vệ đường

Theo Công an TP Thanh Hóa, nhiều khả năng vị Trung úy Cảnh sát môi trường bị rơi từ trên tầng cao xuống đất dẫn tới thiệt mạng chứ không phải chết do án mạng.

Vào khoảng 6h sáng hôm nay, 9/10, một số người dân đi tập thể dục tại khu phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa đã phát hiện xác một người đàn ông mặc quần đùi, áo cộc chết bên vệ đường, ngay cạnh nhà riêng của chính nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là Trung úy Phạm Chí Giáp, đang công tác tại Đội Cảnh sát môi trường, Công an TP Thanh Hóa.

Về sự việc trên, Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã điều lực lượng đến bảo vệ hiện trường và phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trung úy Giáp.

Đại tá Nguyễn Chí Phương cho biết thêm: Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và chưa có kết luận chính thức. Song qua các dấu vết tại hiện trường cho thấy, có thể Trung úy Phạm Chí Giáp chết do tai nạn.

“Nhiều khả năng nạn nhân bị rơi từ trên tầng cao xuống đất dẫn tới thiệt mạng chứ không phải chết do án mạng”- Đại tá Phương nhận định.

Thi thể Trung úy Phạm Chí Giáp được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình, phối hợp cùng cơ quan tổ chức tang lễ theo quy định.

Hiện Công an TP Thanh Hóa vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trung úy Giáp.

Anh Tuấn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/trung-uy-canh-sat-moi-truong-duoc-phat-hien-chet-ben-ve-duong-tintuc419461