Trung úy Đỗ Văn Chiến trả lại tài sản cho người đánh rơi

Sáng 22-6, đại diện Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) đã trao lại một số tài sản bị mất cho người dân do cán bộ đơn vị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào lúc 22 giờ đêm 20-6, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, Trung úy Đỗ Văn Chiến, cán bộ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng phát hiện 1 xe máy hiệu NOVA, BKS 43E1-22835; 1 điện thoại di động hiệu OPPO và 1 chùm chìa khóa tại khu vực bến phà đường Trần Hưng Đạo. Hết thời gian làm nhiệm vụ vẫn không có người đến tìm số tài sản trên, Trung úy Đỗ Văn Chiến đã báo cáo sự việc với chỉ huy đơn vị.

 Trung úy Đỗ Văn Chiến trao lại tài sản cho anh Trần Ngọc Tuyến.

Trung úy Đỗ Văn Chiến trao lại tài sản cho anh Trần Ngọc Tuyến.

Qua xác minh, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã liên lạc được với anh Trần Ngọc Tuyến (sinh năm 1975), trú tại số 11 đường An Mỹ 3, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Đến 9 giờ sáng 22-6, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã tiến hành trao trả lại tài sản cho anh Trần Ngọc Tuyến.

Hành động đẹp của Trung úy Đỗ Văn Chiến đã để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng trong lòng nhân dân.

Tin, ảnh: HỒNG QUANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-uy-do-van-chien-tra-lai-tai-san-cho-nguoi-danh-roi-624011