Trung vệ Bùi Tiến Dũng ký tên kêu gọi tái chế, không để nhựa thành rác

Trong khuôn khổ giải chạy Longbien Marathon, trung vệ Bùi Tiến Dũng có mặt tại chương trình đã cùng các đại sứ kêu gọi mọi người tham gia, chung tay trong việc tái chế, hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần, không để nhựa thành rác thải.

Longbien Marathon 2019 là giải đấu phi lợi nhuận, được thành lập bởi câu lạc bộ SVCLB. Sự kiện được tổ chức nhằm đạt mục tiêu phát triển phong trào chạy bộ tại Việt Nam, tạo sân chơi lành mạnh cho những người chạy cả nước, đồng thời biến quận Long Biên thành một điểm đến mỗi dịp cuối tháng 10 và định vị thương hiệu địa phương trong làng chạy bộ cả nước. Phí tham gia của các vận động viên được ban tổ chức trích ra để ủng hộ Quỹ vì người nghèo quận Long Biên. Bên cạnh đó, sự kiện còn là cơ hội để các doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng đồng thời thúc đẩy phong trào sống vui khỏe, có ích đối với toàn dân.

Longbien Marathon, giải chạy với thông điệp vì môi trường.

Năm nay, hệ thống của ban tổ chức ghi nhận số người đăng ký ấn tượng là 5.600 và con số này tiếp tục tăng, trong đó phần lớn là lứa tuổi trung niên. Danh sách các vận động viên tham dự có các tên tuổi nổi bật của làng chạy bộ như Hùng Hải (nhà vô địch nam cự ly 42km của Longbien Marathon 2018), Thùy Oliver (Nguyễn Phương Thùy)… hay dàn vận động viên tên tuổi của đội tuyển điền kinh quốc gia như Nguyễn Trung Kiên, Phạm Thị Hồng Lệ, Phạm Thị Huệ, Lê Tiến Long, Lê Văn Thao, Hà Văn Nhật… Ngoài ra, còn có sự tham gia của các vận động viên đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Longbien Marathon 2019 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng người tham gia. Từ số lượng 700 người chạy vào năm đầu tổ chức (2016) đến nay, đã có gần 6.000 người tham gia Longbien Marathon 2019.

Đại diện ban tổ chức cho biết có 45% số vận động viên tham gia nằm trong độ tuổi 30 tới 40 tuổi. Đây là nhóm có công việc và thu nhập ổn định, tự chủ về tài chính trong gia đình. Sau ba mùa tổ chức, Longbien Marathon ghi nhận 78% vận động viên quay lại tham gia mùa kế tiếp. Trong đó, hơn 150 doanh nghiệp tiếp tục đăng ký thi đấu theo nhóm. Số vận động viên chạy ở cự ly 42 km hiện tại dừng ở con số 948 người. Ban tổ chức cho biết họ đang hướng tới việc biến Long Bien Marathon 2019 trở thành sự kiện đầu tiên có 1.000 vận động viên chạy Full Marathon tại Việt Nam.

Người tham gia có thể chinh phục các cự li từ 5, 10, 21 và 42km.

“Năm nay, chúng tôi kỳ vọng số lượng vận động viên đăng ký chạy Full Marathon đạt 60% số người tham dự. Ban tổ chức tham vọng sẽ tăng tỷ lệ người tham gia cự ly 42 km lên mức 75% vào năm 2020 và 80% vào 2021, biến Long Bien Marathon trở thành giải đấu chuyên nghiệp, dẫn đầu trong cộng đồng chạy bộ Việt Nam” – đại diện BTC cho biết

Năm nay, cuộc thi diễn ra vào ngày 27-10 tại khi đô thị Việt Hưng, Long Biên (Hà Nội), thu hút gần 6.000 vận động viên tham gia ở các cự ly 5, 10, 21 và 42 km. Quãng đường chạy sẽ băng qua những khu đô thị sống xanh cao cấp và những cánh đồng lúa còn hoang sơ ở Long Biên Marathon 2019 muốn gửi tới tất cả những người quan tâm một thông điệp đặc biệt: “Không để nhựa thành rác. Chạy cho ngày mai xanh”.

Thông điệp của năm nay hướng tới sự chung tay hành động của tất cả những người quan tâm đến giải chạy trong việc giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Tham gia chương trình, người tham gia cùng nhau lan tỏa thông điệp này bằng việc góp những ý tưởng sáng tạo tái chế tái sử dụng nhựa trong gia đình tới ban tổ chức. BTC đặt ở điểm đích 2 chiếc phông lớn, tại đây, bất cứ ai cũng có thể đóng góp ý tưởng của mình. Với sự hỗ trợ của Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, mỗi ý tưởng tái sử dụng nhựa của người tham gia sẽ được đổi thành số tiền 2.000 đồng để ủng hộ cho quỹ hoạt động vì môi trường.

Phó tổng cục trưởng, Tổng cục TDTT Nguyễn Thị Hoàng Yến tham gia ký tên tại backdrop chung tay giảm thiểu rác thải nhựa.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng ký tên, đóng góp ý tưởng tái chế, tái sử dụng, không để nhựa thành rác.

Tiến Dũng cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa lớn khi mọi người cùng chung tay hành động vì môi trường.

Có mặt tại chương trình, trung vệ Bùi Tiến Dũng (ĐT Quốc gia Việt Nam) chia sẻ: “Đây là hoạt động có ý nghĩa khi mọi người cùng chạy, kí tên để truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường. Bản thân mình cảm thấy cần có thêm những hoạt động ý nghĩa như thế này, mọi người cùng chung tay để thực hiện những chiến dịch từ những hành động nhỏ nhất để bảo vệ trái đất này. Bản thân Dũng tại các buổi tập cùng đồng đội thì cũng cùng mọi người thu nhặt những vỏ chai nhựa đựng nước để phân loại và động viên mọi người nên sử dụng bình đựng nước cá nhân thay cho những chai nước dùng một lần”.

Từ 700 người tham gia vào năm đầu tiên, đến nay, Longbien Marathon đã thu hút hàng nghìn vận động viên ghi danh, trở thành một trong những giải chạy uy tín và lớn nhất miền Bắc, nổi tiếng về sự an toàn và được tổ chức IAAF-AIMS (Liên đoàn Điền kinh Thế giới/Hiệp hội Marathon Quốc tế) chứng nhận. Năm nay, chương trình còn đặc biệt được người dân quan tâm khi chung tay truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, vấn đề đang rất nóng của toàn thế giới.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/trung-ve-bui-tien-dung-ky-ten-keu-goi-tai-che-khong-de-nhua-thanh-rac-167616.html