Trung vệ gốc Đan Mạch Jonathan Khemdee bất ngờ từ giã tuyển Thái Lan

Trung vệ trẻ đầy triển vọng Jonathan Khemdee bất ngờ chia tay các đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan, ở tuổi 21.

Trưa 16-5, ngay trước thềm trận tranh HCV của U22 Thái Lan và U22 Indonesia, trung vệ Jonathan Khemdee gây sốc cho nhiều người hâm mộ khi tuyên bố từ giã bóng đá Thái Lan sau SEA Games 32.

"Xin chào toàn thể người hâm mộ. Chung kết SEA Games 32 sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi với các đội tuyển bóng đá Thái Lan. Hy vọng tôi sẽ giành HCV và chơi tốt. Thái Lan sẽ luôn ở trong trái tim của tôi", trung vệ 21 tuổi viết trên trang cá nhân.

Jonathan Khemdee từ giã tuyển Thái Lan ở tuổi 21

Jonathan Khemdee từ giã tuyển Thái Lan ở tuổi 21

Khemdee là cầu thủ đầy triển vọng của bóng đá Thái Lan. Anh mang trong mình hai dòng máu Đan Mạch (quê hương bố) và Thái Lan, được đào tạo bóng đá từ nhỏ ở Đan Mạch.

Năm 2021, Madam Pang và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) gọi Khemdee về thi đấu cho tuyển quốc gia nước này từ khi anh còn rất trẻ. Khemdee từng được triệu tập dự AFF Cup 2020 nhưng phải rút lui trước giải do bị đau dạ dày, lỡ cơ hội cùng tuyển Thái Lan lên ngôi vô địch.

Hiện chưa rõ lý do đằng sau quyết định bất ngờ của Khemdee. Trung vệ cao 1m91 này từng dự chung kết SEA Games 31, thua U22 Việt Nam 0-1 trên sân Mỹ Đình.

Đến SEA Games 32, anh bỏ lỡ 3 trận đầu tiên tại vòng bảng, ra sân trong trận hòa 1-1 trước U22 Việt Nam và chiến thắng 3-0 trước U22 Indonesia ở bán kết.

Cách đây không lâu, Khemdee từng chia sẻ với báo chí Thái Lan về việc khó thích nghi với thời tiết ở Đông Nam Á, sau khi trở về từ vùng Bắc Âu như Đan Mạch.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/trung-ve-goc-dan-mach-jonathan-khemdee-bat-ngo-tu-gia-tuyen-thai-lan-post539975.antd