'Trung vệ thép' Đình Trọng thừa nhận hơi căng thẳng trong lần đầu dự AFF Cup

Dự AFF Cup 2018 cũng là lần đầu tiên Đình Trọng khoác áo ĐTQG và trung vệ này thừa nhận gặp không ít căng thẳng trước trận đấu đầu tiên với Lào.

Dù đã tham dự nhiều sân chơi lớn nhưng ở lần đầu khoác áo ĐTQG dự AFF Cup, trung vệ Đình Trọng tỏ ra căng thẳng và gặp áp lực. Ảnh: Đ.Đ

Sáng ngày 5.11, ĐT Việt Nam đã đặt chân đến Lào. Ngay trong buổi chiều cùng ngày, thầy trò HLV Park Hang-seo đã tranh thủ thời gian để ra sân tập luyện.

Chia sẻ nhanh cùng báo chí, trung vệ Đình Trọng cho biết: “Lần đầu tiên chơi trong màu áo ĐTQG cũng có chút căng thẳng. Đây là giải đấu ở cấp độ đội tuyển chứ không phải ở các đội trẻ U23 hay Olympic Việt Nam như trước”.

Dù đã từng thi đấu tại World Cup U20, VCK U23 Châu Á hay cả ASIAD 18 nhưng đây là lần đầu tiên Đình Trọng được khoác áo ĐTQG nên chắc hẳn sẽ có nhiều áp lực. Tuy vậy, trung vệ của CLB Hà Nội cũng tự tin về sự chuẩn bị tốt của ĐT Việt Nam sẽ giúp đội có được kết quả thuận lợi ở trận ra quân.

Đình Trọng được xem là “lá chắn thép” nơi hàng phòng ngự ĐT Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ

“Dù phải chơi trên sân khách nên sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tôi tin với sự chuẩn bị tốt, ĐT Việt Nam sẽ có được kết quả tốt nhất”, Đình Trọng cho biết.

Một điều nữa khiến Đình Trọng cũng như HLV Park Hang-seo lo lắng đó chính là mặt sân tập của ĐT Việt Nam khá cứng. Bởi theo quy định, đội chỉ được vào tập làm quen sân thi đấu 1 buổi (7.11) trước khi trận đấu diễn ra, còn lại ngày 5 và 6.11 thì thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập ở sân Anouvong.

Được biết, mặt sân này khá cứng nên BHL đã yêu cầu các cầu thủ chú ý các pha di chuyển và hạn chế bứt tốc độ để tránh chấn thương.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/trung-ve-thep-dinh-trong-thua-nhan-hoi-cang-thang-trong-lan-dau-du-aff-cup-639900.ldo