Trước bắn cá, sau chém người

Từng có tiền án 42 tháng tù giam về hành vi 'Cướp giật tài sản', song Phan Phú Vũ (1991, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn không tu tâm dưỡng tính, phấn đấu hướng thiện để lo cho cuộc sống bản thân. Khi mãn hạn tù trở về địa phương, Vũ vẫn thể hiện bản tính hung hãn, gây ra hậu quả xấu cho cộng đồng và xã hội.

Phan Phú Vũ.

Chuyện là, chiều 7-12-2017, Vũ đến quán cà-phê Cội Nguồn ở P. Mân Thái để uống nước. Tại đây, Vũ tham gia trò chơi bắn cá và thua hết tiền. Mặc dù đã nhẵn túi nhưng Vũ vẫn cố chơi và thua thêm 200 ngàn đồng. Không có tiền trả cho chủ, Vũ lẳng lặng ra dắt xe máy đi về thì bị anh Đặng Phi Thảo (1996, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) là nhân viên trông coi máy bắn cá chạy ra rút chìa khóa không cho đi. Thấy vậy, Vũ nổi điên đấm vào mặt, lấy vỏ chai thủy tinh đuổi đánh khiến anh Thảo bỏ chạy.

Những tưởng mọi chuyện dừng lại ở đây, nhưng sau khi đi xe máy về nhà, khoảng 20 giờ cùng ngày, Vũ chuẩn bị hung khí, kéo theo nhóm bạn quay lại quán cà-phê Cội Nguồn để đánh anh Thảo. Thấy nhóm Vũ đông người, lại mang theo hung khí nên anh Thảo nhanh chân bỏ chạy ra khỏi quán. Tuy nhiên, mới chạy ra đến đường nhựa thì vấp ngã, bị Vũ sử dụng kiếm tự tạo chém vào đầu gây thương tích. Sau khi gây án, Vũ cùng đồng bọn bỏ đi, anh Thảo được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu với tỷ lệ thương tích 25%.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà vào cuộc xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”. Cùng thời điểm này, Vũ bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên CAQ Sơn Trà ra quyết định khởi tố bị can, phát lệnh truy nã toàn quốc. Mãi đến cuối tháng 5-2018, Vũ mới bị bắt theo lệnh truy nã và di lý về CAQ Sơn Trà để làm rõ những hành vi đã gây ra.

Quá trình xác minh hành vi phạm tội của Phan Phú Vũ cùng đồng bọn, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà nhận thấy, hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm (kiếm tự tạo), chém vào vùng nguy hiểm (vùng đầu) anh Đặng Phi Thảo khi nạn nhân đang trong tư thế té ngã là xâm hại đến tính mạng con người. Việc anh Thảo chỉ bị thương tích 25%, không thiệt hại tính mạng là ngoài ý muốn của Vũ. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” được quy định tại điều 123 BLHS. Vậy nên, ngày 14-8, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Phan Phú Vũ từ hành vi “Cố ý gây thương tích” sang “Giết người”.

Vụ việc hiện được chuyển toàn bộ cho Phòng CSHS CA TP Đà Nẵng điều tra, thụ lý theo thẩm quyền. Ngoài hành vi côn đồ, sử dụng hung khí chém người của Phan Phú Vũ, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng sẽ làm rõ toàn bộ số đối tượng liên quan, có hình thức xử lý nghiêm minh theo luật định. Vậy là, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống thường nhật, Phan Phú Vũ đã gây ra hậu quả lớn cho bản thân và bạn bè. Không chỉ bản thân Vũ bị truy tố mà nhiều bạn bè của Vũ cũng sẽ bị liên lụy vì bản tính côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác. Âu đó cũng là bài học cảnh tỉnh chung cho tất cả mọi người trong cuộc sống thường nhật.

GIA HÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_194745_.aspx