Trước 'cắm' sau cắp

Trong một đêm, Nguyễn Văn Cường (2001, quê Ba Đồn, Quảng Bình) đột nhập 2 quán nhậu trên đường Như Nguyệt (P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) trộm laptop, xe máy và cây thuốc lá. Tuy nhiên, đối tượng chưa kịp 'cao chạy xa bay' thì Cường đã bị CAP Thuận Phước bắt giữ trong vòng 15 giờ kể từ lúc nhận tin trình báo của bị hại.

Trong một đêm, Nguyễn Văn Cường (2001, quê Ba Đồn, Quảng Bình) đột nhập 2 quán nhậu trên đường Như Nguyệt (P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) trộm laptop, xe máy và cây thuốc lá. Tuy nhiên, đối tượng chưa kịp “cao chạy xa bay” thì Cường đã bị CAP Thuận Phước bắt giữ trong vòng 15 giờ kể từ lúc nhận tin trình báo của bị hại.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường

Đối tượng Nguyễn Văn Cường

Khoảng 7 giờ ngày 13-6, chủ quán Bình Tây (đường Như Nguyệt) đến trụ sở CAP Thuận Phước trình báo về việc bị trộm đột nhập lấy mất 1 laptop hiệu Sony Vaio và 1 số thuốc lá trị giá khoảng 15 triệu đồng. Tiếp đó, phía quán Trang Hậu Giang (kế bên quán Bình Tây) cũng báo mất xe máy hiệu Honda Wave S BKS 43M1-7462 trị giá khoảng 24 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin trình báo, CAP cử lực lượng đến hiện trường ghi nhận vụ việc, thu thập manh mối để truy xét đối tượng. Tổng hợp, rà soát hồ sơ thì nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Cường từng “cắm” CMND tại quán Bình Tây với giá 200.000 đồng. Sau khi truy xét các nguồn thông tin thì biết được Cường đang làm việc cho một quán karaoke trên địa bàn nhưng không rõ địa chỉ. Với tinh thần đấu tranh tội phạm, CAP Thuận Phước chia nhiều tổ công tác rảo quanh khắp các địa bàn trong thành phố, đi hỏi từng quán karaoke về thông tin đối tượng.

Khi đến quán karaoke Nexttop (địa chỉ 177-Huỳnh Tấn Phát, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) thì được quản lý xác nhận có một nhân viên làm bếp mới xin vào làm được một ngày. Quản lý cũng cho biết thêm thông tin tên nhân viên này có để lại một đôi giày tại quán nên nhiều khả năng sẽ quay trở lại. Khoảng 22 giờ 40, nhận được thông tin đối tượng xuất hiện tại quán nên CAP Thuận Phước cử lực lượng tức tốc đến và bắt gọn đối tượng. Kiểm tra ba lô của đối tượng có một số gói thuốc lá và laptop hiệu Sony Vaio. Tiếp tục kiểm tra phương tiện đối tượng sử dụng, cơ quan CA phát hiện xe máy gắn BKS 48M1-7462 được dán băng keo đen từ số 43 thành 48. Trước những chứng cứ, tang vật rõ ràng, Cường phải cúi đầu nhận tội và khai tòa bộ quá trình phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 12-6, Cường đến quán nhậu gần Bình Tây quán ngồi chơi. Đến 1 giờ ngày 13-6 thì thấy quán Bình Tây đóng cửa nên nảy sinh ý định lẻn vào quán để trộm. Do nhịn đói trước đó nên khi vượt qua được hàng rào, tên trộm quyết định nằm nghỉ ngơi ở quầy tính tiền để phục hội lại sức lực. Đến 3 giờ, Cường lấy laptop bỏ vào túi xách và tiếp tục lục lọi, gom nhiều bao thuốc lá các loại rồi leo ra lại. Khi đến quán Trang Hậu Giang, Cường thấy xe máy BKS 43M1-7462 còn cắm chìa khóa trong ổ nên vào lấy xe máy chạy đi luôn. Sau đó, Cường chạy lên Q. Liên Chiểu bán được 15 gói thuốc lá White Horse (Con ngựa) và 1 cây thuốc lá 555 với số tiền 600.000 đồng đem tiêu xài. Đến đêm, khi quay lại quán Karaoke thì Cường bị bắt giữ. Hiện CAP Thuận Phước đã chuyển hồ sơ vụ việc, đối tượng cho CAQ Châu tiếp tục điều tra, xử lý.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_207848_truoc-cam-sau-cap.aspx