Trước 'Độ ta không độ nàng', các hiện tượng mạng nào từng gây sốt Vpop

'Độ ta không độ nàng' là một trong những ca khúc được cộng đồng mạng yêu thích và bật lên thành hit lớn từ bảng xếp hạng nhạc Việt.

Vpop từng chứng kiến nhiều ca khúc thành công theo cách thức tương tự Độ ta không độ nàng. Những tác phẩm này được tìm nghe, bước một chân vào top 10 #zingchart và càng thêm lan tỏa đến khán giả đại chúng.

"Độ ta không độ nàng"

Độ ta không độ nàng đang trở thành “cơn bão” của Vpop đầu tháng 6 cả về nghĩa bóng và nghĩa đen. Lần đầu tiên trong lịch sử nhạc số, có đến 9 phiên bản của cùng một ca khúc càn quét top 100 #zingchart. Trong số đó, 3 bản audio cùng nhau đổ bộ vào top 10 #zingchart real-time với đa dạng phong cách: phiên bản nam của Thái Quỳnh (hạng 2), phiên bản remix theo phong cách nhạc điện tử do Anh Duy, DinhLong thể hiện (hạng 8) và phiên bản nữ từ Hương Ly (hạng 10).

Độ ta không độ nàng là một tác phẩm nhạc Hoa lời Việt. Phiên bản thành công nhất do Tô Đàm Đàm và Giai Bằng trình bày, gắn liền với một bộ phim hoạt hình ngôn tình cổ trang của Trung Quốc. Lời bài hát kể về chuyện tình ngang trái giữa vị tiểu hòa thượng và cô gái phàm trần.

Đã từ rất lâu nhạc Hoa lời Việt mới nổi trở lại. Thời kỳ xu hướng này thịnh hành là khoảng 15 năm trước, gắn liền với thế hệ đầu của nhạc trẻ như Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly, Ưng Hoàng Phúc…

Thái Quỳnh là một trong những người có công lớn nhất giúp Độ ta không độ nàng nở rộ. Đoạn video anh hát lại bằng phiên bản tiếng Việt được chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Sau khi bản audio của giọng ca không chuyên tiến lên hạng 2 #zingchart, Độ ta không độ nàng càng thêm nổi và kéo theo trào lưu cover thời gian gần đây.

Ca khúc được yêu thích bởi đề tài lạ, giai điệu bắt tai và ca từ đậm chất ngôn tình. Lời Việt do Tuyên Chính viết, được phần đông khán giả nhận xét giữ được tinh thần của bản gốc.

Phiên bản của Thái Quỳnh “hạ gục” loạt hit của Min, OnlyC, Jack, Chi Pu trên top 10 nhạc Việt. Ai là người thương em của Quân A.P là cái tên duy nhất giữ vững tâm thế trước cơn sốt Độ ta không độ nàng khi đứng đầu #zingchart tuần.

Có ý kiến cho rằng, do sự phân tán lượt nghe trên 9 phiên bản Độ ta không độ nàng nên ca khúc chưa có cơ hội dẫn đầu BXH. Nếu khán giả tập trung “cày lượt nghe” cho một bản chính thức, nhiều khả năng bài hát này sẽ chạm tới ngôi vương #zingchart.

Những bản Việt hóa nổi tiếng của hiện tượng 'Độ ta không độ nàng' Các video Việt hóa của "Độ ta không độ nàng" đang gây chú ý trên mạng xã hội. Một số phiên bản có hàng chục triệu lượt xem.

"Hồng nhan"

Hồng nhan được đánh giá là một trong những sản phẩm nổi bật của Vpop trong năm nay. Ca khúc được thể hiện bởi Jack - một giọng ca underground. Bản hit từng giữ vị trí đầu bảng #zingchart 2 tuần liên tiếp.

Sáng tác của Jack khai thác đề tài nghĩa vụ quân sự. Nội dung bài hát kể về câu chuyện cô gái rời bỏ chàng trai đi lấy chồng trong thời gian anh lên đường nhập ngũ. Bên cạnh chủ đề khá thú vị, Hồng nhan được yêu thích bởi giai điệu gần gũi, kết hợp giữa âm hưởng dân ca miền Tây Nam bộ và hơi thở đương đại.

Thời gian đầu, Jack nhận về nhiều ý kiến trái chiều về cách hát khá giống Phan Mạnh Quỳnh và rap na ná Đen Vâu. Tuy nhiên, tranh cãi này không làm Hồng nhan hạ nhiệt khi lượt nghe trên Zing MP3 ngày càng tăng, lên đến con số 223 triệu.

Trong một bài phỏng vấn với Zing.vn, Jack chia sẻ chất giọng của anh là giọng bẩm sinh, không cố bắt chước ai.

Hồng nhan trở thành bước đệm trong sự nghiệp của Jack và giúp anh thoát khỏi cái mác “hiện tượng mạng” ở các sản phẩm sau này. Chàng trai sinh năm 1997 tiếp tục thu về hai bản hit gồm Sao em vô tình (hạng 1 #zingchart tuần) và Bạc phận (hạng 3).

Trường Giang khen, Việt Hương nhún nhảy khi nghe live hit 'Bạc phận' Trong chương trình Người bí ẩn tập mới nhất, Trường Giang, Trấn Thành và Việt Hương tỏ ra khá phấn khích khi nghe giai điệu ca khúc "Bạc phận" của bộ đôi Jack - K-ICM.

"Hongkong1"

Những ngày giữa tháng 9/2018, cộng đồng mạng truyền tay nhau video ghi lại cảnh chàng trai cùng những người bạn ngẫu hứng hát một ca khúc trong tình trạng say xỉn. Bài hát ấy tạo cơn sốt trên mạng xã hội và được nhiều người tin rằng ra đời từ cảm hứng trong cơn say.

Khoảnh khắc ấy trở thành bước ngoặt giúp Hongkong1 và Nguyễn Trọng Tài trở thành hiện tượng Vpop của năm 2018. Ca khúc cũng thiết lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử nhạc Việt: bản audio Hongkong1 tiến thẳng lên vị trí đầu bảng #zingchart chỉ sau 52 phút phát hành.

Hongkong1 thuộc dòng nhạc Lofi (Low fidelity - tạm dịch: Bản nhạc được tạo nên từ những âm thanh chất lượng thấp, ít trau chuốt). Điều này giúp ca khúc gây ấn tượng bởi sự mộc mạc, ít trau chuốt về kỹ thuật, mang lại cảm xúc cho người nghe. Điểm cộng lớn nhất của bài hát đến từ sự chân thành trong ca từ, tạo được sự đồng cảm với khán giả trẻ.

Tuy nhiên, có nhiều đánh giá trái chiều xung quanh phiên bản chính thức của Nguyễn Trọng Tài. Không ít ý kiến cho rằng bản thu âm của Hongkong1 không hay bằng bản hát ngẫu hứng trong video say rượu trước đó. Việc thay đổi beat nhạc tạo cảm giác hụt hẫng.

Thời gian vừa qua, Nguyễn Trọng Tài trở lại Vpop với sản phẩm mới mang tên Ngừng mơ. Thành tích của ca khúc khá khiêm tốn khi chưa thể lọt vào top 10 #zingchart. Dường như, Hongkong1 đã để lại cái bóng quá lớn, bao trùm lên các tác phẩm sau này của Nguyễn Trọng Tài.

Bằng Kiều, Thu Phương song ca Hongkong1 Hai giọng ca kỳ cựu khoác lên tấm áo mới cho ca khúc nổi tiếng năm 2018.

"Người âm phủ"

Người âm phủ trở thành từ khóa gây sốt của tháng 4/2018. Bản rap được sáng tác và thể hiện bởi giọng ca không chuyên OSAD (tên thật Mai Quang Nam).

Thời điểm ra mắt, bài hát không nhận được sự chú ý. Phải đến khi “hot girl 7 thứ tiếng” Khánh Vy cover, ca khúc mới được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Từ đó, Người âm phủ của OSAD được tìm nghe và tiến thẳng lên vị trí quán quân #zingchart tuần. Bước vào BXH nhạc Việt, sức hút của bài hát càng thêm nhân rộng và lọt top 10 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trên Google năm 2018. Ca khúc cũng được đề cử top 5 Bài hát của năm tại Zing Music Awards 2018.

Người âm phủ được yêu thích bởi ca từ đậm chất “thả thính”. Nhiều câu hát tỏ tình trong bài được giới trẻ chia sẻ rộng rãi như “Em có yêu bản thân mình không, nếu có làm tình địch với anh nha?”, “Nhà em có bán rượu không, mà nói chuyện với em anh say quá?” hay “Cuộc đời anh đã từng là bản nhạc buồn, chỉ đợi em remix là anh sẽ lên luôn”.

Ca khúc trở thành bàn đạp cho con đường âm nhạc của OSAD. Sau Người âm phủ, chàng rapper trẻ tiếp tục phát hành Em có thể và đạt thành tích khả quan. Sản phẩm mới vươn tới hạng 6 #zingchart tuần và “bỏ túi” 45 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Gần đây, OSAD “bắt tay” với Erik trong dự án âm nhạc Anh ta là sao.

Phúc Hưng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truoc-do-ta-khong-do-nang-cac-hien-tuong-mang-nao-tung-gay-sot-vpop-post956057.html