Trước giải bóng chuyền VĐQG 2018: Thách thức cho nhà vô địch

Trước giải bóng chuyền VĐQG 2018 khởi tranh, trong khi các đối thủ trực tiếp như: Tràng An Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh… đều mạnh lên thấy rõ bằng những bản hợp đồng chuyển nhượng siêu khủng thì Sanest Khánh Hòa lại có phần yếu thế hơn khi tự lực đi lên bằng chính đôi chân của mình với những VĐV trẻ do chính trung tâm này đào tạo.

Một mùa giải mà Sanest Khánh Hòa được dự báo là vô cùng khó khăn với vấn đề thể lực và tuổi tác của Ngô Văn Kiều, chấn thương của Văn Phong hay Xuân Dũng buộc HLV Thái Quang Lai phải đặt niềm tin vào nhóm VĐV trẻ như: Nguyễn Quốc Đoàn, Dương Văn Tiên, Lê Quang Đoàn… vốn được đánh giá là rất triển vọng nhưng còn non nớt ở tâm lý và kinh nghiệm thi đấu.

Sanest Khánh Hòa được dự báo có một năm khó khăn.

Cúp Hoa Lư vừa kết thúc mới đây đúng như một cuộc tập dượt của đội bóng phố Biển khi họ không hề đặt nặng về thành tích. Mỗi trận đấu, HLV Thái Quang Lai lại sử dụng một đội hình với chiến thuật khác nhau. Trong đó, đáng chú ý là tất cả các cầu thủ đều được tạo cơ hội ra sân, vì đây là cơ hội tốt để thử nghiệm lối chơi và lựa chọn đội hình… cũng như thăm dò các đối thủ, để từ đó xây dựng những đối sách phù hợp cho các trận đấu dự đoán rất quyết liệt ở bảng B tại Gia Lâm, Hà Nội sắp tới.

Thực tế, ngoài chủ công nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay là Từ Thanh Thuận thì những cá nhân khác của Sanest Khánh Hòa so với những đội bóng mạnh nhóm đầu chỉ được xếp ở mức làm tròn vai. Bởi vậy những người hâm mộ đội bóng không có gì mong muốn hơn: Xuân Tân, Văn Phong, Văn Tiên, Triển Chiêu, Trung Trực, Quốc Đoàn, Quang Đoàn, Thanh Phương, Tấn Thông, Đình Nhu, Văn Phong, Trung Trực… có được sự ổn định phong độ và sẵn sàng bùng nổ trước những đối thủ mạnh khác tại giải.

Trong những trận đấu gần đây, với sự thay đổi về đội hình và chiến thuật đã nhìn thấy rõ sự thay đổi tích cực trong lối chơi của Sanest Khánh Hòa. Ngoài khả năng điều chỉnh chuyền một ổn định hơn, thì vị trí chuyền hai cũng chủ động tổ chức nhiều hơn các pha đánh phối hợp chiến thuật điều mà trước nay vẫn còn thiếu trong lối chơi của đội bóng phố Biển.

Sẽ là rất khó khăn và chông gai để Ngô Văn Kiều, Từ Thanh Thuận và các đồng đội bảo vệ thành công được chức vô địch khi mà các đối thủ tại giải đều rất mạnh và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thế nhưng, với những người hâm mộ bóng chuyền phố Biển trong đó có cổ động viên vô cùng đặc biệt là ông Lê Hữu Hoàng, Chủ tịch Công ty Yến sào Khánh Hòa, vẫn nuôi hi vọng những đứa trẻ như: Quốc Đoàn, Quang Đoàn, Văn Tiên, Xuân Dũng, Triển Chiêu, Thanh Phương… đã đủ lớn để cùng các đàn anh: Văn Kiều, Thanh Thuận, Trung Trực, Xuân Tân… kết thành một khối thống nhất đủ sức mang về chiếc cúp vô địch danh giá.

Danh sách dự kiến của Sanest Khánh Hòa tham dự giải VĐQG 2018 như sau:

Nhóm chuyền hai:

1. Trần Xuân Tân (1990, 1m80)

2. Lê Quốc Thiện (1998, 1m90)

Nhóm phụ công:

3. Lê Tấn Thông (1992, 1m85)

4. Trần Triển Chiêu (1996, 1m95)

5. Nguyễn Đình Nhu (1993, 1m95)

6. Nguyễn Thanh Phương (1997, 1m90)

Nhóm chủ công, đối chuyền:

7. Dương văn Tiên (1998, 1m90)

8. Từ Thanh Thuận (1992, 1m93)

9. Ngô Văn Kiều (1984, 1m96)

10. Nguyễn Quốc Đoàn (1997, 1m88)

11. Lê Quang Đoàn (1995, 1m85)

12. Nguyễn Xuân Dũng (1994, 1m87)

13. Nguyễn Văn Phong (1989, 1m90)

Nhóm libero:

14. Huỳnh Trung Trực (1990, 1m76)

15. Phạm tấn Đạt (1995, 1m65)

Theo Volleyball

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-chuyen/truoc-giai-bong-chuyen-vdqg-2018-thach-thuc-cho-nha-vo-dich-366-282934.html