Trước giờ G thượng đỉnh Hà Nội: Triều Tiên bổ nhiệm chuyên gia 'lão làng' quan hệ với Mỹ

Cựu nhà ngoại giao Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kwon Jong Gun được bổ nhiệm làm người đứng đầu mới của cơ quan phụ trách quan hệ với Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Ông Kwon Jong Gun trước đây điều hành Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ hiện là người đứng đầu cơ quan quan hệ với Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, NK News dẫn tin từ một bài đăng trên Facebook hôm thứ Năm của Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng.

Trong một bài viết trên Facebook nói về một sự kiện được tổ chức để kỉ niệm Ngày Ngoại giao Nga 10/2, đại sứ quán Nga cho biết, một số quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên (MFA), bao gồm Kwon, đã có mặt.

Ông Kwon Jong Gun (ngoài cùng bên phải) trong một cuộc họp báo của phái đoàn Triều Tiên tại LHQ. (Nguồn:macaudailytimes)

Ông Kwon Jong Gun (ngoài cùng bên phải) trong một cuộc họp báo của phái đoàn Triều Tiên tại LHQ. (Nguồn:macaudailytimes)

"Sự kiện này có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên, Im Chon Il [và] người đứng đầu cơ quan quan hệ Bắc Mỹ Kwon Jong Gun", bài đăng cho biết.

Vị trí có ảnh hưởng này – phụ trách giám sát quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ - trước đây do bà Choe Son Hui nắm giữ. Sau khi bà Choe Son Hui được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vào tháng 2 năm ngoái, không có sự thay thế nào được công khai cho đến tuần này.

Bà Choe xuất hiện công khai lần cuối vào giữa tháng 1 trên đường đến một hội nghị ở Thụy Điển.

Kwon trước đây từng là giám đốc của Viện nghiên cứu Hoa Kỳ, một tổ chức tham vấn do MFA vận hành, theo NK News.

Lần xuất hiện gần đây nhất của ông trên truyền thông Triều Tiên là vào tháng 11/2018, trong một bài bình luận được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, trong đó ông cho rằng DPRK có thể tiếp tục phát triển hạt nhân nếu Hoa Kỳ duy trì chính sách trừng phạt và sức ép.

Nhưng ông dường như chỉ giữ vị trí đó trong khoảng hơn một năm. Các báo cáo và các tài liệu chính thức của Liên Hợp Quốc đã gọi ông là cố vấn cho Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc từ giữa năm 2014 và 2017.

Tin tức bổ nhiệm của ông được đưa ra trong bối cảnh có kế hoạch đối thoại sâu hơn giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa hai bên tại Hà Nội vào cuối tháng này.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/truoc-gio-g-thuong-dinh-ha-noi-trieu-tien-bo-nhiem-chuyen-gia-lao-lang-quan-he-voi-my-20190215154549012.htm