Trước giờ hết cách ly, người dân xã Sơn Lôi vui mừng nhận tiền hỗ trợ

Ngày 3/3 là ngày cuối cùng xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện cách ly. Người dân trong xã được hỗ trợ tiền trong thời gian 20 ngày vừa qua, để có thể phần nào đảm bảo cuộc sống của mình.

Trong thời gian khoanh vùng, cách ly, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ người dân khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi 40.000 đồng/người/ngày với trường hợp cách ly tại nhà; 60.000 đồng/người/ngày với trường hợp cách ly ở Trung tâm y tế; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát kỹ việc cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân địa phương, không để tình trạng tăng giá bán hàng hóa và hàng cung ứng phải đảm bảo chất lượng.

Trên địa bàn xã Sơn Lôi đã thiết lập 8 chốt kiểm soát trong thời gian 20 ngày với các lực lượng gồm công an, quân đội, y tế, cán bộ xã… để kiểm tra, kiểm soát 24/24 giờ, với quyết tâm ngăn ngừa, không để lây lan mầm bệnh.

Ngày cuối cùng cách ly, người dân trong xã đã bày tỏ sự cảm ơn tới các cấp chính quyền sau những biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời.

Người dân thôn Nhân Nghĩa, xã Sơn Lôi tập trung tại nhà văn hóa thôn nhận tiền hỗ trợ.

Người dân thôn Nhân Nghĩa, xã Sơn Lôi tập trung tại nhà văn hóa thôn nhận tiền hỗ trợ.

Người dân xếp sổ hộ khẩu lần lượt nhận tiền hỗ trợ.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết nghị mức hỗ trợ 40.000 - 60.000 đồng/ngày với các trường hợp cách ly.

Danh sách các trường hợp cách ly.

Gia đình cô Nguyễn Thị Liên, thôn Nhân Nghĩa có 8 khẩu, nhận được tổng số tiền hỗ trợ là 6.400.000 đồng.

Việc hỗ trợ là việc làm cần thiết để giúp đỡ người dân tích cực tham gia hạn chế dịch, dập dịch COVID-19.

Trong quá trình chờ nhận tiền hỗ trợ, người dân được phát khẩu trang miễn phí.

Đợt này có 1.173 nhân khẩu của thôn Nhân Nghĩa được nhận tiền hỗ trợ.

Video người dân xã Sơn Lôi nhận tiền hỗ trợ sau thời gian cách ly:

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/truoc-gio-het-cach-ly-nguoi-dan-xa-son-loi-vui-mung-nhan-tien-ho-tro-20200303152426093.htm