Trước Jennie (BlackPink), thần tượng Kpop nào từng bị chỉ trích vì thái độ 'ngôi sao' trên sân khấu?

Hàn Quốc được coi là 'cái nôi' của nền công nghiệp âm nhạc châu Á với sự phát triển nhanh chóng và độ yêu thích cuồng nhiệt của người hâm mộ đối với nghệ sĩ. Thế nhưng đây cũng là nơi nổi tiếng với những quan điểm khắt khe đối với thái độ, cách ứng xử của thần tượng.

Cách đây không lâu, cộng đồng netizen Hàn Quốc xôn xao bởi một đoạn clip ghi lại cảnh thành viên nhóm BlackPink - Jennie Kim tỏ thái độ mệt mỏi, uể oải khi biểu diễn cùng các thành viên khác trong một sân khấu tập duyệt. Đoạn ghi hình nhanh chóng phát tán trên mạng xã hội với nhiều lời chỉ trích từ phía cộng đồng mạng cho rằng cô nàng thiếu chuyên nghiệp, tỏ thái độ “ngôi sao” khó ưa mặc dù nổi tiếng chưa lâu.

Jennie bị chỉ trích vì đeo kính di chuyển trên sân khấu tập luyện.

Cộng với đoạn clip ghi lại cảnh cô nàng khá uể oải, thiếu tập trung khi tổng duyệt chương trình.

Jennie Kim

Trên thực tế, không chỉ mình Jennie Kim, đã có rất nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc từng phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ phía cộng đồng fan Hàn Quốc bởi thái độ, cách cư xử được cho là không đúng mực trên sân khấu. Cụ thể, tại thời điểm này năm ngoái, em út TWICE Chae Young từng bị chỉ trích mắc bệnh “ngôi sao” vì không cố gắng tập vũ đạo, nhảy thấp hơn các thành viên khác khi trình diễn.

Thành viên Chae Young của TWICE từng bị chỉ trích vì thái độ “ngôi sao” khi làm việc.

Chae Young(người đứng thứ 3 từ trái sang) bị tố uể oải, thiếu chuyên nghiệp hơn những thành viên khác vì không bật nhảy cao khi trình diễn.

Ở một sân khấu khác, cô nàng đứng vị trí thứ 2 từ trái sang vẫn với thái độ tương tự.

Một số bằng chứng khác do fan không hài lòng chụp lại.

Một trường hợp tương tự khác xảy đến với thành viên Sulli của F(x). Cô nàng cũng bị tố mắc bệnh ngôi sao vì không chịu nằm rạp xuống đất để thực hiện phần trình diễn như những thành viên khác trong nhóm.

Cô nàng Sulii (F(x)) cũng nhiều lần bị tố vì thái độ.

Sulli khiến fan khó chịu vì không chịu nằm rạp xuống đất như các thành viên khác mà chỉ ngồi xổm trên sân khấu để thực hiện phần trình diễn.

Trước đó, cô nàng cũng bị tố tỏ thái độ uể oải, thiếu sức sống trong hậu trường phỏng vấn một chương trình truyền hình.

Cựu thành viên SNSD - Jessica từng nhận vô số lời bình luận ác ý từ cư dân mạng và cả người hâm mộ vì lười nhảy với các thành viên còn lại trên sân khấu. Đặc biệt khi nhóm ra album cùng ca khúc mới I Got A Boy năm 2013, những hình ảnh không mấy tập trung vào vũ đạo của cô nàng liên tiếp bị fan ghi hình lại và ném đá thậm tệ.

Jessica Jung là mục tiêu chỉ trích về thái độ của SNSD hồi trước.

Cô nàng chẳng chịu xoay đầu như các thành viên khác trong vũ đạo I Got A Boy.

Mặc dù chiếm vị trí hàng đầu nhưng cô nàng lại có vũ đạo “lạc loài” so với thành viên khác.

Những hình ảnh thường xuyên được fan bắt gặp.

Sân khấu I Got A Boy - SNSD năm 2013.

Dẫu là thần tượng đã có nhiều kinh nghiệm, nhiều sao lớn vẫn không tránh khỏi sai lầm và nhận lấy sự chỉ trích nặng nề từ phía khán giả. Không thể phủ nhận rằng làm việc mệt mỏi trong một khoảng thời gian dài hay quá mức căng thẳng khiến nhiều nghệ sĩ không thể giữ vững được phong độ của mình khi đứng trên sân khấu. Thế nhưng việc tỏ thái độ “ngôi sao”, chảnh chọe hay coi thường màn trình diễn trước khán giả vẫn là điều tối kị mà thần tượng không nên mắc phải. Mong rằng các sao Kpop nói riêng và những nghệ sĩ âm nhạc nói chung đều ý thức được việc làm của mình và không để những sai lầm tương tự xảy ra trong tương lai.

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/truoc-jennie-blackpink-than-tuong-kpop-nao-tung-bi-chi-trich-vi-thai-do-ngoi-sao-tren-san-khau-1773759.html