Trước khi bị bắt, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm TT-Huế từng quả quyết những gì?

Trước thời điểm bị bắt không lâu, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TT-Huế ông Đào Hữu Long từng quả quyết, nếu cấp dưới làm không đúng quy trình, quy định trong đăng kiểm sẽ bị xử lý kỷ luật, cho nghỉ việc.

Như tin đã đưa, ông Đào Hữu Long - giám đốc Trung tâm Đăng kiểm cơ giới TT-Huế và hai phó giám đốc Trần Hưng Huy và Dương Phúc Thiện vừa bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi nhận hối lộ trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Điều đáng nói, trước khi bị bắt giữ không lâu, giám đốc Trung tâm Đào Hữu Long từng quả quyết, hoạt động tại hai cơ sở đăng kiểm 75-01S và 75-02S luôn tuân thủ quy định pháp luật.

Trước khi bị bắt giữ, ông Đào Hữu Long (bìa phải) từng khẳng định, luôn chỉ đạo cấp dưới làm đúng quy trình, quy định trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Ảnh: CACC

Cụ thể, thông tin đến báo chí vào đầu năm 2023, ông Đào Hữu Long cho biết, kể từ tháng 8/2022 đến đầu năm 2023, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh TT-Huế nhiều lần đến làm việc với vị giám đốc này để nắm các vấn đề liên quan đến đăng kiểm.

Liên quan công tác chống xe chở quá tải trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an yêu cầu Trung tâm Đăng kiểm cung cấp danh sách, địa chỉ, số điện thoại chủ phương tiện. Bên cạnh đó, công an còn lấy danh sách, số điện thoại, nắm chức vụ các đăng kiểm viên, nhân viên… của trung tâm để phục vụ công tác điều tra.

Ông Đào Hữu Long trong một lần làm việc với công an. Ảnh: CACC

“Vấn đề tại trung tâm có móc nối, bảo kê, thông qua “cò” hay không, từ lâu tôi đã quán triệt với anh em rồi. Một là anh em chọn móc nối với cơ sở sửa chữa ô tô (garage) hay là chọn trung tâm đăng kiểm. Nếu chọn garage là họ nói cái gì các anh phải nghe theo. Mình bị họ chỉ đạo, xe vào đăng kiểm sớm hay muộn đều do họ sắp xếp... Còn chọn đăng kiểm là phải làm đúng quy trình, quy định, nếu không tôi sẽ xử lý kỷ luật. Nếu chọn garage thì về nhà chọn luôn chứ không làm đăng kiểm nữa”, ông Long từng quả quyết.

Trái với những gì ông Long khẳng định, theo điều tra của Công an TT-Huế, các lãnh đạo của Trung tâm Đăng kiểm tỉnh đã có hành vi nhận tiền hối lộ. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu mới đây của Công an TT-Huế cho thấy, từ năm 2018 đến đầu năm 2023, các lãnh đạo của Trung tâm Đăng kiểm tỉnh đã có hành vi nhận tiền hối lộ của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô...

Nhiều phương tiện đăng kiểm không đảm bảo an toàn nhưng vẫn được Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, nhiều phương tiện tham gia giao thông nhưng không đúng các quy định về an toàn giao thông vẫn được hai cơ sở thuộc Trung tâm này cho đăng kiểm.

Ông Đào Hữu Long (thứ 3 từ phải sang) cùng hai cấp phó Trần Hưng Huy và Dương Phúc Thiện đã bị khởi tố, bắt giữ về hành vi nhận hối lộ. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 13/2, Công an tỉnh TT-Huế đã đồng loạt khám xét khẩn cấp hai cơ sở thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới là 75-01S và 75-02S.

Đến chiều tối ngày 16/2, Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đào Hữu Long - giám đốc, cùng hai phó giám đốc Trung tâm để điều tra về hành vi nhận hối lộ trong hoạt động đăng kiểm.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/truoc-khi-bi-bat-giam-doc-trung-tam-dang-kiem-tt-hue-tung-qua-quyet-nhung-gi-post1511276.tpo