Trước khi dẫn dắt HAGL, HLV Kiatisak chưa từng trải qua chuỗi 7 trận không thắng

Sau trận thua trước SLNA, HLV Kiatisak thừa nhận đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, ông trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng.

Trong trận đấu diễn ra chiều 14/10 trên sân Pleiku, SLNA đã mở tỷ số với pha lập công của tiền đạo Olaha. Sau đó, Minh Vương đã gỡ hòa với một cú đá đẹp mắt. Tuy nhiên, bi kịch đã ập xuống với đội chủ nhà ở phút cuối cùng của trận đấu. Nỗ lực ngăn cản cú dứt điểm của Oseni, tiền đạo Brandao đã đốt lưới nhà. Trận đấu thứ 7 không biết đến mùi chiến thắng, HAGL đang dần bị đẩy xuống gần nhóm “cầm đèn đỏ”.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kiatisak chia sẻ: "Chúc mừng SLNA, họ đến Pleiku với đội hình rất mạnh và đã có bàn mở tỉ số. Điều này gây khó khăn cho chúng tôi. Trong những trận gần đây HAGL toàn thua những phút cuối, rất tiếc. Chúng tôi sẽ cố gắng sửa sai ở những trận đấu tới".

Nhà cầm quân người Thái Lan nói tiếp: "Đối với HAGL thì mùa giải vẫn còn những mục tiêu. Chúng tôi quyết tâm không dừng lại, không cam chịu. Bây giờ đội bóng đá từng trận làm sao có chiến thắng, để lấy 3 điểm. Nếu giờ mà nói phải bám đuổi CLB Hà Nội để tranh ngôi vô địch chỉ là lời nói đùa mà thôi.

Với thất bại trước SLNA, HAGL đã có chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng. Từ chỗ đứng thứ 2, đội bóng phố Núi trôi về tốp sau của bảng xếp hạng. HLV Kiatisak thừa nhận những khó khăn trong sự nghiệp của mình. Ông nói: “Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện, tôi trải qua 7 trận liên tiếp không thắng. Nhưng đó là bóng đá. Tôi và ban huấn luyện cần phải nhanh chóng tạo động lực mới cho các cầu thủ”.

Thất vọng với phong độ của các cầu thủ, người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai đã không còn đến kín sân Pleiku để theo dõi đội nhà. Điều đó khiến Kiatisak cảm thấy buồn, ông nói: “Tôi bắt đầu khoác áo Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2002, từ khi đội còn chơi ở giải hạng Nhất, trải qua giai đoạn rất dài. Thực sự trong bóng đá có những lúc rất thăng trầm, có khi thắng, khi thua, khán giả luôn mong muốn đội nhà giành được 3 điểm. Điều quan trọng lúc này là ban huấn luyện phải làm sao để khán giả đến sân. Khi đội bóng trở lại, người hâm mộ sẽ lại đến kín sân”.

Ở vòng đấu tiếp theo, HAGL sẽ có chuyến hành quân ra sân Hàng Đẫy để đụng độ với các nhà ĐKVĐ Viettel. Đây được xem là chuyến làm khách lành ít dữ nhiều khi Viettel đang có được phong độ ổn định dưới thời HLV Bae Ji Won và đang tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-kiatisak-lan-dau-toi-trai-qua-7-tran-khong-thang-a574904.html