Trước khi quyết định ra phiên bản đặc biệt, khả năng bán vé của 'Avengers: Endgame' ra sao so với 'Avatar'?

Bộ phim đến từ đế chế MCU không thể vượt mặt Avatar trong lần trình chiếu đầu tiên nhưng khả năng bán vé của siêu phẩm nhà Marvel là không thể phủ nhận. Trong tương lai, với phiên bản đặc biệt, phim Avengers: Endgame nắm khá chắc cơ hội trở thành bom tấn có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Khép lại giai đoạn đầu tiên của Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), phim Avengers: Endgame gây rúng động phòng vé toàn cầu, chính thức trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai lịch sử điện ảnh (chưa tính đến yếu tố lạm phát) với 2, 745 tỷ USD sau hơn 8 tuần chính thức công chiếu. Thế nhưng, con số doanh thu khổng lồ ấy vẫn chưa thể giúp tác phẩm của hai anh em đạo diễn Russo vượt mặt Avatar - siêu phẩm của đạo diễn James Cameron độc chiếm ngôi vương suốt một thập kỷ qua.

Bộ phim đến từ đế chế MCU không thể vượt mặt Avatar trong lần trình chiếu đầu tiên nhưng khả năng bán vé của siêu phẩm nhà Marvel là không thể phủ nhận. Trong tương lai, với phiên bản đặc biệt, phim Avengers: Endgame nắm khá chắc cơ hội trở thành bom tấn có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Bộ phim đến từ đế chế MCU không thể vượt mặt Avatar trong lần trình chiếu đầu tiên nhưng khả năng bán vé của siêu phẩm nhà Marvel là không thể phủ nhận. Trong tương lai, với phiên bản đặc biệt, phim Avengers: Endgame nắm khá chắc cơ hội trở thành bom tấn có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Tuy có màn ra quân ấn tượng nhưng tác phẩm đến từ Vũ trụ điện ảnh Marvel hứng chịu sự sụt giảm doanh thu rõ rệt. Một trong những lý do chủ yếu dẫn đến tình trạng giảm lượng vé bán ra của phim Avengers: Endgame là thời lượng trình chiếu quá dài: hơn 3 tiếng. Khán giả thường chỉ đủ thời gian đến rạp ngày cuối tuần, thay vì tranh thủ xem phim vào thời gian nghỉ trưa, tan làm như thường lệ.

Ngoài ra, với tính chất bất ngờ, hé lộ tương lai của những siêu anh hùng được yêu thích bậc nhất MCU, tác phẩm Avengers: Endgame chỉ thu hút người hâm mộ ở những ngày đầu tiên. Khi lượng vé bán ra đã dồn hết vào khoảng thời gian đầu, các tuần sau đó hầu hết là fan hâm mộ xem lại và một số ít khán giả mới.

Mới đây, chia sẻ trong một buổi phỏng vấn với báo giới tại buổi họp báo của dự án Spiderman: Far From Home ở London, chủ tịch Marvel Studios, Kevin Feige cho biết, tác phẩm Avengers: Endgame sẽ trở lại với phòng vé một lần nữa với những tình tiết mới: “Chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó. Tôi không biết điều này được công bố thì sẽ thế nào… Và tôi cũng không biết nó sẽ tốn bao nhiêu, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó vào tuần tới”.

Động thái trên đã cho thấy sự quyết tâm của đế chế Marvel khi quyết giành vị trí ngôi vương từ tay bom tấn do đạo diễn James Cameron cầm trịch, dù trước đó, nhiều ý kiến cho rằng hãng Disney hoàn toàn có thể giữ nguyên mác “Phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại” cho thương hiệu Avatar để thuận lợi hơn trong việc quảng bá dự án Avatar 2 - nay đã thuộc về Disney.

Việc trở lại phòng vé thêm một lần nữa của dự án đến từ Marvel chia khán giả thành 2 luồng ý kiến trái chiều. Một mặt, khán giả khẳng định phim Avengers: Endgame vốn đã có quá nhiều lợi thế so với phim Avatar. Nếu tính đến yếu tố lạm phát, bộ phim Avatar của đạo diễn James Cameron vẫn chênh lệch Avengers: Endgame đến hơn nửa tỷ USD với con số doanh thu 3,3 tỷ USD, trong khi Titanic có doanh thu lớn hơn tác phẩm nhà MCU: 3 tỷ USD.

Ngoài yếu tố lạm phát ảnh hưởng đến con số doanh thu, khán giả vẫn khó có thể đặt lên bàn cân Avatar Avengers: Endgame, một bộ phim gây choáng ngợp ngay từ phần đầu tiên và một tác phẩm khép lại cả một kỷ nguyên MCU kéo dài hơn 10 năm. Kể từ Iron Man (2008), Marvel đã đặt nền móng cho một đế chế siêu anh hùng và đưa từng nhân vật lên màn ảnh rộng, để rồi gom tất cả các siêu anh hùng và những sự kiện họ trải qua vào hồi kết mang tên Avengers: Endgame.

Thế nhưng, ngược lại, một số khán giả vẫn khẳng định phim Avengers: Endgame có khả năng bán vé hơn tác phẩm ra đời 10 năm trước. Chưa tính đến khoảng thời gian trình chiếu kéo dài của phim Avatar, bộ phim của đạo diễn James Cameron còn hưởng lợi từ định dạng phim 3D. Theo thống kê trên The Box Office Theory Forums, tổng số vé bán ra của Avatar trên toàn cầu là 290 triệu vé, trong khi con số của Endgame lên đến 350 triệu vé.

Như vậy, cái mác “bộ phim 3D đầu tiên” không chỉ giúp phim Avatar trong việc quảng bá mà còn tăng tổng doanh thu của tác phẩm lên nhiều lần (2/3 tổng số vé của phim Avatar là định dạng 3D). Chính vì thế, dù cách nhau đến 10 năm song sự chênh lệch giữa giá vé 3D và 2D vẫn trở thành lý do khiến Avengers: Endgame không thể vượt mặt Avatar.

Bộ phim đến từ đế chế MCU không thể vượt mặt Avatar trong lần trình chiếu đầu tiên nhưng khả năng bán vé của siêu phẩm nhà Marvel là không thể phủ nhận. Trong tương lai, với phiên bản đặc biệt, phim Avengers: Endgame nắm khá chắc cơ hội trở thành bom tấn có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Grassie

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/kha-nang-ban-ve-cua-avengers-endgame-ra-sao-so-voi-avatar-5466999.html