Trước khi so kè ở Sing My Song, những tác giả này từng tạo loạt hit đình đám trên thị trường nhạc Việt

Phạm Hoàng Duy, Triết Phạm, Andiez Nam Trương hay Sa Huỳnh đều là những tên tuổi sở hữu nhiều bản hit trên thị trường trước khi đến thi đấu cùng nhau tại Sing My Song 2018.

Kết thúc 4 tập thi đấu gay cấn, Sing My Song đang trong giai đoạn bước vào vòng Trại sáng tác đầy cam go bởi mỗi thí sinh chỉ có 24 giờ để sáng tác nên một bài hát cả ca từ lẫn giai điệu.

Với loạt ca khúc gây chú ý sau vòng thi vừa qua, cũng như những tên tuổi mới đầy triển vọng được khán giả yêu mến, Sing My Song còn là nơi hội tụ của những tác giả từng tạo nên những bản hit trước đây trên thị trường nhạc Việt qua sự thể hiện của các giọng ca như Noo Phước Thịnh, Soobin Hoàng Sơn, Tùng Dương, Đông Nhi,…

Vậy loạt tên tuổi dưới đây chính là những tác giả tạo nên loạt hit triệu view đình đám trong thời gian qua!

Andiez Nam Trương

Andiez Nam Trương mang đến sáng tác Là anh đó nói lên cảm xúc của mình khi chứng kiến một tai nạn giao thông và người con trai là người yêu của cô gái đã ra đi mãi mãi, dòng người cứ thế trôi, có người giúp đỡ có người vội vã đi qua khiến anh rất đau lòng. Từ giai điệu cho đến ca từ sâu lắng đều mang ý nghĩa khiến người nghe lắng động và 4 HLV gạt cần.

Là anh đó - Andiez Nam Trương

Trước khi đến với Sing My Song, Andiez Nam Trương là tác giả gây “bão” với hit Một phút đạt gần 45 triệu lượt nghe. Ngoài ra, chàng trai này còn là tác giả ca khúc Tôi vẫn hát do Chi Pu thể hiện cũng tạo nên tiếng vang trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, Andiez Nam Trương còn sở hữu những ca khúc khác như Chỉ cần mình thương nhau, Berver…

Một phút - Andiez Nam Trương

Tôi vẫn hát - Chi Pu

Phạm Hoàng Duy

Con tha thứ cho mẹ là sáng tác của Phạm Hoàng Duy nói về những “thiên thần” kém may mắn khi không được sinh ra đời, nhưng lại không oán trách và luôn cầu mong cho người mẹ bình an, quên buồn đau. Bài hát của anh đã tác động mạnh đến trái tim và cảm xúc của nhiều người, nhất là những bà mẹ trẻ.

Con tha thứ cho mẹ - Phạm Hoàng Duy

Bên cạnh sáng tác quá đỗi xúc động, Phạm Hoàng Duy còn sở hữu kho sáng tác gây “choáng” hơn 40 ca khúc từng được phát hành và là hit trên thị trường. Theo đó, cũng có thể gọi những ca khúc này là bệ phóng góp phần làm nên tên tuổi của những ca sĩ này.

Lắng nghe tim em - Đông Nhi

Ai đằng sau lưng em - Hương Tràm ft. Trịnh Thăng Bình

I losing you - Bùi Anh Tuấn

Em sẽ hạnh phúc - Noo Phước Thịnh

Triết Phạm

Triết Phạm mang đến sân khấu Sing My Song ca khúc Thương em là điều không thể ngờ. Một bản ballad nhẹ nhàng cùng những giai điệu rất riêng đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho người nghe. Ca khúc đã hoàn toàn chinh phục người nghe và HLV Đức Trí đã gạt cần dành suất cuối cùng cho Triết Phạm.

Thương em là điều không thể ngờ - Triết Phạm

Trước khi đến với cuộc thi, Triết Phạm chính là tác giả của hit Lạc nhau có phải muôn đời được thể hiện bởi “em út nhà hoa dâm bụt” Erik. Bài hát nói về khoảnh khắc bồi hồi về tình yêu của tuổi trẻ, tìm thấy nhau rồi lại lạc mất nhau giữa cuộc đời rộng lớn. Cho tới thời điểm hiện tại, Lạc nhau có phải muôn đời đạt hơn 30 triệu lượt nghe.

Lạc nhau có phải muôn đời - Erik

Sa Huỳnh

Sân khấu Sing My Song chào đón sự xuất hiện của Sa Huỳnh và chồng là nhạc sĩ Duy Hùng mang đến ca khúc Mặt mộc. Ca khúc được lấy cảm hứng từ hoa hậu H’Hen Niê bởi nghị lực mạnh mẽ luôn chiến đấu với hoàn cảnh, cuộc sống của mình. Mang giai điệu rất riêng, Mặt Mộc của Sa Huỳnh cùng giọng hát giả thanh ma mị đã chinh phục được HLV Lê Minh Sơn, Giáng Son, Đức Trí.

Mặt mộc - Sa Huỳnh

Trước đây, nhạc sĩ Sa Huỳnh được biết đến với rất nhiều ca khúc nổi tiếng như: Về ăn cơm, Mang thai, Chiếc ô ngăn đôi, Lúng ta lúng túng… Đa số những ca khúc của cô lấy cảm hứng từ những điều bình dị, tự nhiên trong cuộc sống. Dưới lăng kính của một nhạc sĩ, những vấn đề ấy được vẽ nên hết sức đáng yêu cùng với những giai điệu mang đậm chất Sa Huỳnh.

Về ăn cơm - Sa Huỳnh

Con tằm

Lúng ta lúng túng

Nguyễn Đức Tùng (Nhóm Oplus)

Nguyễn Đức Tùng (thứ ba từ trái sang).

Sân khấu trong đêm thi vừa qua như “bùng nổ” với ca khúc do thành viên Nguyễn Đức Tùng sáng tác mang tên Một người tha thiết quay về. Oplus đã mang đến một không gian âm nhạc da diết qua câu chuyện tình yêu tan vỡ, người níu kéo, người thì lại muốn ra đi. Lần đầu tiên khán giả còn thấy Oplus thể hiện khả năng vũ đạo chuyên nghiệp và vô cùng cuốn hút. Phần trình diễn hoàn hảo đã chinh phục HLV Đức Trí, Giáng Son và Hồ Hoài Anh.

Một người tha thiết quay về - Nhóm Oplus

Ít ai biết rằng những ca khúc như Giá như, Xa em do Noo Phước Thịnh từng thể hiện thành công chính là sáng tác của Nguyễn Đức Tùng. Những giai điệu lãng mạn, nhẹ nhàng và lời ca như “rót mật” vào trái tim những người đang yêu là yếu tố làm nên sự thành công cho những ca khúc ấy.

Giá như - Noo Phước Thịnh

Xa em - Noo Phước Thịnh

Shin Hồng Vịnh

“Em út” nhóm nhạc S-Girls Tham gia chương trình cô mang đến ca khúc Bạn đến từ đâu kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và Nam bộ. Ca khúc mang đến sự thú vị cho người nghe bởi giai điệu tươi vui rộn ràng cùng đoạn đờn ca tài tử vô cùng đặc biệt. Bên cạnh đó, phong cách trình diễn chuyên nghiệp với những bước nhảy cuốn hút của cô gái sinh năm 1996 đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ và chinh phục được HLV Hồ Hoài Anh và Lê Minh Sơn.

Bạn đến từ đâu - Shin Hồng Vịnh

Nếu không nói hẳn sẽ ít người biết Shin Hồng Vịnh là người chấp bút cho hit Xin đừng lặng im của Soobin Hoàng Sơn. Bên cạnh đó, việc tách solo của cô nàng được các thành viên trong nhóm S-Girls ủng hộ. Ngoài khả năng ca hát, vũ đạo, Shin Hồng Vịnh từng sáng tác ca khúc cho riêng mình và đầu tư làm MV cho ca khúc Không yêu ai và cứ ế.

Xin đừng lặng im

MV Không yêu ai và cứ ế

Huỳnh Như Hoàng Anh Đức

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/truoc-khi-ke-o-sing-song-nhung-tac-gia-nay-tung-tao-loat-hit-dinh-dam-tren-thi-truong-nhac-viet-2468273.html