Trước kỳ nghỉ lễ 2/9, lượng phương tiện tăng đột biến, nhiều xe khách 'nhồi nhét' bị xử lý

Sáng 31/8, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe khách chạy sai lộ trình, chở quá số người quy định tại khu vực gần Bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tổ liên ngành làm nhiệm vụ trên tuyến đường Phạm Hùng.

Tổ liên ngành làm nhiệm vụ trên tuyến đường Phạm Hùng.

Thông tin từ tienphong.vn cho biết, mặc dù ngày mai (1/9) bắt đầu kỳ nghỉ lễ 2/9, tuy nhiên, ngay từ sáng 31/8, lượng phương tiện tại cửa ngõ Thủ đô bắt đầu tăng đột biến. Điển hình, tuyến đường Vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng… giao thông di chuyển chậm, đặc biệt là xe ô tô.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc trước, trong và sau nghỉ lễ 2/9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) lập kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phối hợp với Thanh tra giao thông và Đội CSGT - trật tự Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ phân luồng, xử lý vi phạm trên tuyến đường trên địa bàn.

Trong sáng cùng ngày, tại khu vực đường Phạm Hùng, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có xe khách chở quá số người quy định, chạy sai tuyến, dừng đỗ trái quy định…

Điển hình, khoảng 9h30, tổ công tác dừng kiểm tra xe khách 37F-001.XX chạy tuyến Nghệ An - Bắc Ninh do ông N.H.T điều khiển chở quá 6 người theo quy định.

15 phút sau, lực lượng CSGT tiếp tục dừng xe khách BKS 37B do ông M.H.T (quê Nghệ An) điều khiển hướng Mai Dịch - Phạm Hùng, vi phạm lỗi đón hành khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Đáng chú ý, xe khách 46 chỗ BKS 38B- 011.XX do ông N.V.T (quê Nghệ An) điều khiển chạy tuyến Hà Tĩnh - Phú Thọ lại “lạc” ra trước Bến xe Mỹ Đình.

Theo một cán bộ Thanh tra giao thông, việc phân luồng tuyến chạy của các xe khách nhằm mục đích giảm tải tình trạng ùn tắc cho các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến xuyên tâm. Do đó, nếu nhà xe không chấp hành phân luồng là một nguyên nhân gây ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Trung tá Đặng Quốc Mười, Đội phó Đội CSGT – TT Công an quận Nam Từ Liêm thông tin, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch từ sớm để đảm bảo giao thông, an ninh trật tự quanh khu vực bến xe Mỹ Đình phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ.

TTGT kiểm tra một xe khách giường nằm.

“Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn như TTGT, CSGT để xử lý tình trạng xe khách đón trả khách sai quy định”, trung tá Mười cho biết.

Trao đổi với cand.com.vn, Thiếu tá Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6, kỳ nghỉ lễ năm nay tương đối dài nên người dân có nhu cầu di chuyển đi du lịch và về quê rất nhiều. Địa bàn do Đội quản lý, mật độ phương tiện lớn ở cả chiều ra và vào thành phố, đặc biệt là xung quanh bến xe Mỹ Đình nên đơn vị đã bố 100% CBCS ứng trực làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông cũng như kiên quyết xử lý nghiêm mọi vi phạm…

Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp xe khách khác bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm lỗi đón hành khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

HÒA THANH (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/truoc-ky-nghi-le-2-9-luong-phuong-tien-tang-dot-bien-nhieu-xe-khach-nhoi-nhet-bi-xu-ly-20220831152014.htm