Trước ngày khai giảng, trường Tà Hộc vẫn ngổn ngang do mưa lũ

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tà Hộc (Mai Sơn, Sơn La) là một trong những điểm trường bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ tại tỉnh Sơn La. Trước ngày khai giảng năm học mới, công tác dọn dẹp bùn đất đang được khẩn trương tiến hành.

Trước ngày khai giảng năm học mới, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tà Hộc (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) vẫn tan hoang do bị ảnh hưởng nặng nề mưa lũ, nhiều cơ sở vật chất bị thiệt hại nặng nề.

Trả lời trên báo GD&TĐ, thầy Điêu Chính Quỳnh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tà Hộc cho biết: "Qua ba lần ngập lụt, trường học ngổn ngang đất, đá. Đến trường mà chúng tôi không biết dọn dẹp từ đâu. Mưa lớn đêm ngày 30, rạng sáng ngày 31/8 khiến trường lại ngập trong "biển nước". Giáo viên chúng tôi đã phải cật lực để đối phó với mưa, lũ".

Bùn đất bám ngập trên tường lớp học...

... trong phòng học.

Công tác don dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ để đón năm học mới gặp nhiều khó khăn.

Nơi nghỉ ngơi cũng ngập bùn đất.

Nhìn những quyền học bạ của các em học sinh dính đầy bùn đất mới thấu hiểu khó khăn của các thầy cô giáo nơi đây.

Hiện hàng trăm giáo viên, phụ huynh, bộ đội được huy động để dọn dẹp trường lớp.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-truoc-ngay-khai-giang-truong-ta-hoc-van-ngon-ngang-do-mua-lu-1109806.html