Trước ngày nghỉ lễ, bến xe đông đúc, bến tàu vắng vẻ

Chiều 27/4, nhiều người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê hoặc bắt đầu hành trình đi du lịch trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5.

Tại nhiều bến xe lớn ở Hà Nội, từ cuối giờ chiều, lượng người đổ về ngày một đông đúc. Bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi khi có mưa, dòng người ùn ùn kéo đến các điểm bán vé ở bến xe vẫn không dứt.

Người dân chờ xe tại bên xe nước ngầm.

Tại bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), bắt đầu từ khoảng 17h30, khu vực sảnh trước điểm bán vé đã ken đặc người. Phần lớn người đến mua vé là thành phần thanh niên, trong đó nhiều người đang là học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường Cao đẳng, Đại học, Trung cấp trên địa bàn TP Hà Nội.
Em Trần Thanh Huyền (SV trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, đợt nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 lần này trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên tranh thủ lúc học xong môn cuối, Huyền ra bến xe bắt xe về quê chơi với gia đình luôn.
“Em chuẩn bị đồ đạc mang đi sẵn từ sáng, để khi học xong về luôn cho kịp chuyến xe. Đợt này được nghỉ tận 4 ngày, về quê với gia đình cho thoải mái chứ ở Hà Nội mãi cũng chán”, Huyền nói.
Không chỉ trong bến xe, dọc đường Phạm Hùng và một số tuyến đường dẫn về bến xe Mỹ Đình, các điểm chờ xe buýt cũng đông đúc hơn so với thường ngày. Điều dễ nhận thấy nhất là phần lớn khách chờ xe buýt đều mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ba lô, đồ dùng cá nhân để về quê.
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách đổ về bến xe bắt đầu đông lên từ đầu giờ chiều 27/4. Theo dự báo, ngày 27/4 và 28/4 bến xe Mỹ Đình sẽ có lượng khách đông nhất trong dịp nghỉ lễ lần này. Trong đó, khách đi các tuyến Hà Nội – Phú Thọ, Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Quảng Ninh... đông nhất. Ước tính chỉ riêng trong ngày 27/4 đã có khoảng 15.000 lượt khách qua bến.

Lượng khách đến với các bến xe trong ngày 27/4 và 28/4 dự báo sẽ tăng đột biến. (Ảnh: Nam Khánh).

Không chỉ bến xe Mỹ Đình, nhiều bến xe lớn khác ở Hà Nội như bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm, bến xe Yên Nghĩa, lượng khách đổ về vào chiều 27/4 cũng tăng đột biến. Đại diện bến xe Nước Ngầm cho biết, chỉ tính riêng chiều 27/4, lượng khách đổ dồn về bến xe này đã tăng 50-60% so với ngày thường. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, các nhà xe về Nghệ An, Hà Tĩnh đã điều động tăng cường thêm 17 lượt xe trong ngày 27/4 và dự kiến con số này sẽ tăng lên 60 lượt xe vào ngày 28/4.
Tại bến xe Giáp Bát, ông Nguyễn Tất Thành – Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, theo tính toán, lượng khách đến bến xe vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sẽ tăng khoảng 50% so với ngày thường. Cũng như các bến xe khác, hai ngày 27/4 và 28/4 sẽ là những ngày cao điểm nhất tai bến xe Giáp Bát.
Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân cũng như đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực, bến xe Giáp Bát đã lên phương án bố trí nhân viên chốt trực ngay tại nhà chờ để hướng dẫn người dân vào mua vé, phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội kiểm soát chặt chẽ số lượng khách trên các xe trước khi xuất bến.
Trái ngược với sự đông đúc ở các bến xe, lượng khách đến với ga Hà Nội lại rất thưa thớt. Tại khu vực quảng trường ga Hà Nội vào chiều 27/4, lượng phương tiện và hành khách đến để đi tàu khá thưa thớt. Bên trong khu vực kiểm soát vé cũng tương đối vắng vẻ. Chỉ có một số ít khách có vé đi tàu đang đứng xếp hàng đợi vào ga. Khu vực bán vé cũng không quá đông người. Hầu hết những người có mặt tại đây với mục đích tìm mua những tấm vé cuối cùng để đi tàu vào dịp nghỉ lễ lần này.
Bà Trần Thanh Hương – Phó Giám đốc Trung tâm Vận tải đường sắt Hà Nôi cho biết, trong chiều 27/4 tại ga Hà Nội chỉ có 2 chuyến tàu xuất phát đi vào Nam nên lượng khách đến với ga thưa thớt. Dự báo lượng khách đến với ga Hà Nội sẽ tăng lên vào tối 27/4 khi các toa xe, tàu chạy tăng cường bắt đầu hoạt động. Theo bà Hương, trong tối và đêm 27/4 sẽ có 15 đoàn tàu được tăng cường để đi vào phía Nam và đi Lào Cai.
Hiện nay, hầu hết các chuyến tàu xuất phát trong ngày 27/4 đã bán xong vé và đã kín chỗ. Tuy nhiên, các chuyến tàu chạy trong những ngày tiếp theo vẫn đang được ngành đường sắt mở bán vé liên tục để phục vụ hành khách.

Một số hình ảnh về người dân "rời đô" trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5:

Tại bến xe Giáp Bát

Người dân thoải mái không phải chen lấn tại bến xe Giáp Bát.

Đường Phạm Hùng, vành đai 3 trong chiều 27/4/2018.

Trong bến Mỹ Đình khu vực nhà chờ ken cứng chỗ.

Dòng người xếp hàng dài, nối đuôi nhau vào bến mua vé tại bễn Mỹ Đình

Lực lượng Thanh tra giao thông tham gia phân luồng giao thông.

Bến xe Nước Ngầm chiều 27/4/2018.

Hồng Quý - Văn Trọng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/truoc-ngay-nghi-le-ben-xe-dong-duc-ben-tau-vang-ve-315186.html