Trước nhậu, sau 'thui' chiến hữu!

Với hành vi này, ngày 9-4, Hồ Đắc Hào (1966, trú xã Lộc Thủy, H. Phú Lộc, TT-Huế) đã bị CAH Phú Lộc khởi tố, bắt tạm giam về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.

Với hành vi này, ngày 9-4, Hồ Đắc Hào (1966, trú xã Lộc Thủy, H. Phú Lộc, TT-Huế) đã bị CAH Phú Lộc khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, chiều 22-2-2019, Hồ Đắc Hào tổ chức ăn nhậu tại nhà với 2 chiến hữu là Trần Văn Sáng (1970) và Huỳnh Ngọc Nhân (1961, đều trú xã Lộc Thủy). Sau một hồi “chén chú, chén anh”, giữa Hào và anh Sáng xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Lúc này, anh Huỳnh Ngọc Nhân, người lớn tuổi nhất trong bàn nhậu can ngăn: “Trong cuộc nhậu, anh em cãi qua cãi về là chuyện bình thường nên hai người đừng to tiếng nữa mà mất lòng”. Cũng đúng lúc này, người thân của Hào khi nghe tiếng ồn ào trong bàn nhậu cũng đến can ngăn. Lúc đó anh Sáng không hề nói năng gì nhưng Hồ Đắc Hào thì vẫn không chịu nghe. Sau một hồi la hét, chửi bới, Hào đấm vào mặt anh Sáng khiến anh này ngã xuống nền đất. Sự việc xảy ra khiến mọi người chứng kiến hoảng hốt nhưng thấy Hào say xỉn, đe dọa nên không ai dám vào can ngăn.

Hồ Đắc Hào.

Hồ Đắc Hào.

Trong khi mọi người tập trung để đưa anh Sáng đến trạm y tế thì bất ngờ, Hào tiếp tục dùng chân phải đạp vào hông, ngực và phần đầu của anh Sáng. Chưa dừng lại ở đó, khi phát hiện chiến hữu của mình đang nằm bất tỉnh giữa nền đất thì Hào tiếp tục dùng đuốc đốt lửa thui vào nách anh Sáng khiến nạn nhân đau đớn. Khi mọi người chạy vào can ngăn, kéo Hào ra thì đối tượng la hét, chửi bới, đòi đánh những người này khiến mọi người đều hoảng sợ. Cho đến khi lực lượng CAX Lộc Thủy xuất hiện thì Hào mới chịu dừng lại.

Theo cơ quan CA, Hào và nạn nhân đều ở cùng xã, là bạn thân và thường xuyên nhậu với nhau. Theo người nhà của Hào, thường ngày, Hào rất hiền lành nhưng khi uống hơi quá chén vào thì hay “nổi chướng”. Nói về nguyên nhân giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cả Hào và nạn nhân vẫn không nhớ rõ là chuyện gì. Ngay sau khi có đơn phản ánh của gia đình anh Sáng, CAH Phú Lộc đã trưng cầu giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Sáng là 29%.

Tại cơ quan CA, Hào khai nhận, giữa đối tượng và anh Sáng không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào. Nhưng trong quá trình nhậu, do uống quá nhiều rượu nên có lời qua tiếng lại và không làm chủ được bản thân nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân. Được biết, cả đối tượng và nạn nhân đều là lao động chính trong những gia đình nghèo. Thượng tá Trần Đăng Điền- Phó Trưởng CAH Phú Lộc cho rằng, ở nhiều làng quê của H.Phú Lộc; nhiều người sau khi đi phụ thợ hồ, đi làm đồng, làm công nhân... trở về vào buổi chiều thường ngồi lại nhậu với nhau. Và, trong các cuộc nhậu này cũng từng xảy ra nhiều mâu thuẫn ảnh hưởng đến tình hình trật tự địa phương.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_204712_truoc-nhau-sau-thui-chien-huu-.aspx